Đánh bom hàng loạt tại Mumbai, Ấn Độ

ANTĐ - Có ít nhất ba vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại thành phố thương mại sầm uất nhất Ấn Độ- Mumbai vào hôm qua (13-7-2011).
 Đã có 24 người thiệt mạng và 141 người bị thương

 Đã có 24 người thiệt mạng và 141 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến 24 người thiệt mạng và 141 người bị thương. Đây được coi là vụ khủng bố nặng nề nhất kể từ sự kiện tấn công, bao vây khách sạn hạng sang tại thành phố này năm 2008.

Vụ nổ đã phá hủy rất nhiều nhà dân, bến xe bus, phương tiện giao thông trên đường, thi thể các nạn nhân bị thổi bay ra xa hàng chục mét. Cảnh sát Mumbai ngay lập tức lập các chốt kiểm tra an ninh sau loạt 3 vụ nổ.

Vụ đánh bom này diễn ra chỉ sau một vài tháng khi Ấn Độ và Pakistan nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vốn bị gián đoạn sau khi New Delhi cáo buộc Pakistan đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố vào nước này.

Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh đã lên án vụ đánh bom này và kêu gọi người dân Mumbai đoàn kết và giữ bình tĩnh.  

 Hậu quả của vụ nổ bom kinh hoàng

Hậu quả của vụ nổ bom kinh hoàng

Chính phủ Pakistan cũng ngay lập tức gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Ấn Độ. Trong khi đó, tổng thống Obama cũng lên án hành động trên và cho rằng đây là một vụ tấn công vô nhân đạo, “người dân Hoa Kỳ sẽ đứng cạnh và ủng hộ Ấn Độ trong thời khắc khó khăn, thử thách này. Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ chính phủ Ấn Độ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này”, ông Obama nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton cũng cho biết bà vẫn sẽ tiếp tục chuyến công du Ấn Độ trong tuần tới bất chấp vụ khủng bố nói trên. Bà cho biết “Sát cánh cùng Ấn Độ lúc này là quan trọng hơn bao giờ hết”.

Những vụ nổ diễn ra liên tiếp nhau: vào lúc 18h 54, quả bom đầu tiên phát nổ tại chợ trang sức Jhaveri Bazaar. Khoảng 1 phút sau đó, quả bom thứ 2 phát nổ tại quận thương mại sầm uất Opera House, cách đó khoảng vài km về phía Nam thành phố. Và vào lúc 19h05, quả bom thứ 3 phát nổ tại một khu dân cư tại Dadar, trung tâm Mumbai.

Cảnh sát nhận định rằng đây có thể là một vụ đánh bom hẹn giờ do thời gian xảy ra các vụ nổ là rất sát nhau.

Trong năm 2008, một nhóm gồm 10 phiến quân đã tấn công vào một khách sạn hạng sang tại Mumbai, cố thủ trong đó 3 ngày và gây nên cái chết của hàng chục người. Ấn Độ cũng đã cáo buộc phía tình báo Pakistan có sự dính líu trong vụ khủng bố này. Đấy cũng là nguyên nhân mà quan hệ ngoại giao của 2 nước bị nguội lạnh trong khoảng thời gian dài cho tới vừa qua.

Hiện, không có một tổ chức hay cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về 3 vụ đánh bom nói trên, đồng thời các quan chức năng nước này cũng chưa đưa ra nhận định gì về thủ phạm của các cuộc đánh bom.