Đằng sau triển lãm về phòng vệ biển lớn nhất châu Á

ANTĐ - Triễn lãm phòng vệ biển quốc tế IMDEX Asia tại Singapore không chỉ là cuộc phô diễn các vũ khí, phương tiện hiện đại nhất phòng thủ trên biển mà còn là dịp để đại diện các quốc gia tham dự gặp gỡ, giao lưu nhằm góp phần tạo dựng  lòng tin và hiểu biết lẫn nhau.

Triển lãm phòng vệ biển quốc tế IMDEX Asia, cuộc triển lãm quốc tế về phòng vệ biển lớn nhất châu Á, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Changi của Singapore. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia cuộc triển lãm kéo dài trong 3 ngày, từ 19 đến 21-5, với các quan chức và tàu cảnh sát biển, tàu chiến của hàng chục quốc gia.

IMDEX Asia là triển lãm công nghệ phòng thủ trên biển quốc tế được tổ chức 2 năm một lần tại đảo quốc Singapore, xen kẽ với triển lãm hàng không Singapore Airshow. Năm nay, các quốc gia tham dự IMDEX Asia 2015 sẽ đưa đến đây những tàu chiến, trang thiết bị cũng như các công nghệ phòng thủ trên biển mới và hiện đại nhất. Bên cạnh đó, tại IMDEX Asia 2015 còn bao gồm các hội nghị chiến lược về quốc phòng, công nghệ phòng thủ trong nhà…

Đằng sau triển lãm về phòng vệ biển lớn nhất châu Á ảnh 1
Các tàu chiến của Singapore tham dự IMDEX Asia 2015
Điểm qua IMDEX Asia 2015 trong ngày khai mạc 19-5 thấy có sự góp mặt của hơn 20 tàu gồm các loại tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm, tàu cứu hộ quân sự đến từ hải quân của nhiều nước trong khu vực và thế giới như Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Sri Lanka, Bangladesh, Australia, Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức. Khu vực triển lãm công nghệ phòng thủ trong nhà có sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng như Airbus DS Optronics, Caterpillar Defense, Israel Aerospace Industries (IAI), Lockheed Martin, Navantia, Northrop Grumman, Rolls-Royce, Saab AB, 
Sikorsky Aircraft, Thales...

Năm nay, Ấn Độ lần đầu tiên gửi tàu chiến và trang bị phòng thủ trên biển đến tham gia IMDEX Asia. Trong khi đó, ngoài tàu chiến USS Mustin và một tàu ngầm, Mỹ “trình làng” tàu chiến tác chiến gần bờ USS Fort Worth vừa tiến hành chuyến tuần tra đầu tiên ở Biển Đông, gần những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ.

IMDEX Asia 2015 không chỉ tạo ra cơ hội tìm hiểu về các hoạt động trên các tàu chiến tại căn cứ Hải quân Changi, gồm các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu cứu hộ quân sự và cả tàu ngầm đời mới nhất mà còn tổ chức các buổi gặp gỡ và giao lưu với các sĩ quan hải quân, cảnh sát biển của 22 quốc gia tham dự triển lãm. Hải quân nước chủ nhà Singapore trông đợi các hoạt động này sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực thông qua việc kết nối và mang tới các đối tác từ khắp nơi trên thế giới  cộng tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó giúp tạo lòng tin và hiểu biết lẫn nhau để ngăn ngừa xảy ra va chạm, xung đột trên biển.

Trông đợi của chủ nhà Singapore, một quốc gia Đông Nam Á càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh tình hình Biển Đông thời gian qua đã trở nên “nóng” và căng thẳng hơn do việc Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ các hoạt động nhằm đòi hỏi chủ quyền theo yêu sách phi lý  “đường lưỡi bò 9 đoạn” như đưa vào hoạt động giàn khoan nước sâu Hải Dương 981, ráo riết cải tạo và mở rộng hàng loạt bãi đá  tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam… Cuộc phô diễn cùng tiếng nói chung tại IMDEX Asia 2015 sẽ là một cảnh báo với tham vọng độc chiếm vùng biển chiến lược như Biển Đông.