Syria - Chiến sự ác liệt tiếp diễn tại thành phố Aleppo:

Đáng lo ngại nhất là dân thường Syria

ANTĐ - Ngày 1-8, tại thành phố Aleppo, thành phố thương mại lớn thứ 2 ở Syria, tình hình giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng vũ trang chống đối - trận chiến quyết định đối với cả hai bên vẫn diễn biến phức tạp, khó phân định. Tổng thống Syria Bashar Al Assad tuyên bố, cuộc chiến này của quân đội chống lại lực lượng đối lập sẽ quyết định vận mệnh của đất nước.

Cảnh đổ nát ở thành phố Aleppo

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập quân đội Syria, ông Assad ca ngợi những binh sĩ đang chiến đấu chống lại “những băng nhóm khủng bố”. “Số phận của người dân và đất nước chúng ta, trước đây, hiện nay và tương lai phụ thuộc vào trận chiến này” - ông Assad phát biểu và kêu gọi lực lượng vũ trang khôi phục sự ổn định đất nước. 

Trong khi đó, chỉ tính trong ngày 1-8, trên khắp đất nước Syria đã có ít nhất 29 người thiệt mạng. Tại Thủ đô Damascus, mặc dù tình hình được đánh giá là khá yên tĩnh sau khi quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát, tuy nhiên, trong ngày 1-8 đã có 10 người thiệt mạng. Những người này bị sát hại trong một ngôi nhà, có thông tin cho rằng, họ bị sát hại vì ủng hộ Tổng thống Assad.

Còn tại thành phố Aleppo, tình hình giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng vũ trang chống đối đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. Lực lượng đối lập đã tấn công một trạm kiểm soát của quân chính phủ ở phía bắc Aleppo, thu giữ xe tăng cũng như các loại vũ khí khác, bắt giữ và giết hại nhiều cảnh sát. Phái bộ giám sát của Liên hợp quốc tại Syria xác nhận, lực lượng đối lập ở Aleppo hiện nay đã sở hữu cả những loại vũ khí hạng nặng trực thăng và cả xe tăng. “Tình hình đáng lo ngại nhất là dân thường. Có nhiều người dân bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh, nhiều người cũng đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong các trường học, bệnh viện và những tòa nhà công cộng ở khu vực lân cận an toàn hơn” - người phát ngôn phái bộ Liên hợp quốc Sausan Gosheh nói. 

Chính phủ của Tổng thống Assad cũng tố cáo các phần tử cực đoan nước ngoài đang thao túng cuộc nổi dậy ở Syria do phương Tây hậu thuẫn. Theo một số nguồn tin, nhiều tay súng từ Chechnya, Yemen, Libya, Iraq, Afghanistan và Pakistan đã thâm nhập Syria để hỗ trợ lực lượng chống đối. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN sau chuyến thăm Tusinia nhấn mạnh, trong bất kỳ kịch bản nào, điều quan trọng đối với Syria là duy trì sự ổn định. “Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất khi ông Assad ra đi, và ông ấy sẽ ra đi, là cố gắng duy trì sự ổn định ở Syria.

Cách tốt nhất để giữ gìn sự ổn định này là duy trì và hợp tác giữa lực lượng quân đội, cảnh sát cùng với các lực lượng an ninh. Hy vọng rằng những lực lượng này sẽ chuyển tiếp sang chế độ chính phủ dân chủ. Đó là điều cốt lõi”. Ông Panetta cũng cảnh báo Syria không thể lặp lại sai lầm như trong cuộc chiến tranh Iraq.

Trong cuộc chiến ở Iraq, quyết định của chính quyền của Tổng thống Bush giải tán lực lượng an ninh Iraq, ngay sau khi xâm lược Iraq năm 2003 là một nhân tố quan trọng dẫn tới cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia này sau đó.