Đang bị điều tra tham nhũng, cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ đột ngột qua đời

ANTĐ - Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, John Ashe (ảnh), người bị Mỹ cáo buộc nhận hối lộ 1,3 triệu USD từ doanh nhân Trung Quốc, vừa qua đời ở tuổi 61.

Jeremy Schneider, luật sư của ông Ashe, ngày 22-6 đã xác nhận thông tin trên. Khi được hỏi liệu ông Ashe có phải qua đời do đau tim như truyền thông Antigua đưa tin hay không, ông Schneider nói rằng ông không biết.

Ông Ashe đột ngột qua đời giữa lúc vụ điều tra tham nhũng đang được tiến hành, đến nay đã có 7 người bị buộc tội. Phát ngôn viên của Chưởng lý quận Mahattan Preet Bharara ở New York, người đang theo đuổi vụ án, chưa đưa ra bình luận nào. 

Được biết, ông Ashe từng là Đại sứ Antigua và Barbuda tại Liên hợp quốc và giữ vai trò Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc từ năm 2013-2014, trước khi bị bắt hồi tháng 10-2015.