Dân Syria tố cáo dầu lậu IS vẫn chảy vào Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Người dân sống ở gần mỏ dầu Jabisah ở Syria gần đây đã được giải thoát khỏi nhóm cực đoan IS, nói với giới truyền thông rằng, những kẻ khủng bố đã ngày đêm vận chuyển dầu lậu từ mỏ Jabisah đến thành trì của chúng ở Raqqa, rồi sau đó chở đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỏ dầu Jabisah và cơ sở vật chất gần thị trấn Shaddadi ở miền bắc Syria đã nằm dưới quyền kiểm soát của IS trong hai năm. Trong thời gian đó, từ khu khai thác này, dầu với khối lượng lớn tiếp tục tuôn chảy vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nguồn thu chính cho các nhóm cực đoan.

Dân Syria tố cáo dầu lậu IS vẫn chảy vào Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1IS chở dầu lậu từ mỏ Jabisah ở Syria, qua Raqqa, rồi chảy vào  Thổ Nhĩ Kỳ

Người dân sống ở khu vực này nói rằng, trước khi bỏ lại cơ sở trang thiết bị hư hại và bị cướp bóc, các chiến binh IS nước ngoài đã khai thác triệt để các mỏ dầu để kinh doanh bất hợp pháp.

Ghazi Hussein, một cư dân của tỉnh Hasakah, người đã chứng kiến ​​những kẻ khủng bố khi còn nắm quyền kiểm soát Jabisah nói: “IS đã vận chuyển dầu đến thành trì của chúng ở Raqqa, sau đó đi qua trạm kiểm soát Tell Abyad ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, rồi tuồn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng đã bán dầu cho Ankara để đổi lấy đô la và vũ khí”.

Những kẻ khủng bố đã sử dụng hàng trăm xe ​​chở dầu chúng thu được sau khi chiếm lại thành phố Mosul ở Iraq để vận chuyển dầu bất hợp pháp, người dân địa phương nói.

"Tất cả các xe chở dầu đều từ Iraq. Chúng được đổ đầy dầu lấy ở Syria. Dầu đã được đưa đến Raqqa, và sau đó đến Thổ Nhĩ Kỳ ", một cư dân của tỉnh Hasakah nói.

"Khi chúng tôi đến, IS đang ở đây. Chúng đã phá hủy tất cả mọi thứ, lấy trộm xăng dầu. Chúng tôi đến đây để bảo vệ các mỏ dầu cho người dân, vì lợi ích của nhân dân Syria sau khi tái thiết ", một người trong lực lượng vũ trang Syria nói với truyền thông.

Các nhà báo đã phỏng vấn một tay súng IS, và tên này xác nhận rằng, chính IS  đã bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào cuối năm 2015, quân đội Nga công bố một loạt các bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh, từng dòng xe tải chở dầu đang di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ từ các khu vực do IS kiểm soát tại Syria, RT đưa tin.
Được biết, mỏ dầu Jabisah là một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Syria, có khả năng sản xuất 2.2 triệu mét khối khí đốt và 80.000 thùng dầu thô mỗi ngày.