Dàn sao HAGL "tan đàn, xẻ nghé"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc mùa 2022, một số cầu thủ HAGL lựa chọn ở lại phố Núi trong khi số khác quyết định ra đi tìm kiếm cơ hội, thử thách mới.

HAGL đã kết thúc mùa giải 2022, với vị trí thứ 6 V-League và đồng hạng ba Cúp quốc gia. Tấm huy chương đồng ở Cúp quốc gia là danh hiệu đầu tiên, cũng đồng thời là niềm an ủi dành cho lứa học viên khoá I Học viện bóng đá HAGL trước khi nhiều người nói lời chia tay.

Mùa 2022 khép lại cũng là lúc nhiều cầu thủ hết hợp đồng đào tạo trẻ với đội bóng phố Núi. Trước sự "chèo kéo" từ các đội bóng khác cùng nguyện vọng ra đi tìm kiếm cơ hội mới, thử thách mới từ các cầu thủ, nhân sự HAGL chắc chắn "chảy máu" ở kỳ chuyển nhượng tới đây.

Dàn sao HAGL chụp chung tấm ảnh kỷ niệm trước khi có người phải chia tay
Dàn sao HAGL chụp chung tấm ảnh kỷ niệm trước khi có người phải chia tay

Thông tin từ đội bóng phố Núi cho hay, đội trưởng Tuấn Anh và Minh Vương đã quyết định tiếp tục gắn bó. Trong khi một số cầu thủ như Văn Thanh, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Văn Toàn... được cho là đã xác định bến đỗ mới.

Văn Thanh được cho là sẽ đầu quân cho Nam Định theo bản hợp đồng 3 năm với mức phí lót tay khoảng 9 tỉ đồng, còn Văn Toàn đang có ít nhất 2 đội bóng theo đuổi, sẵn sàng trả tối thiều 9 tỉ đồng/3 năm.

Trong khi đó, Hồng Duy có thể ra Bắc thi đấu cho Viettel với mức lót tay vào khoảng 7,5 tỉ đồng cho bản hợp đồng 3 năm.

Hai ngôi sao khác của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường bỏ ngỏ khả năng chia tay HAGL để cập bến CLB TP.Hồ Chí Minh. Họ sẽ có cuộc nói chuyện với bầu Đức trước khi đưa ra quyết định.

Lứa Công Phượng được HAGL đào tạo bằng "công nghệ Arsenal", sớm nổi tiếng nhờ màn trình diễn cùng đội tuyển U19, U19 Việt Nam tại các giải quốc tế. Năm 2015, họ được đôn lên đá V-League và trở thành trụ cột của đội bóng phố Núi.

Dù được đánh giá là thế hệ vàng của bóng đá Gia Lai, tuy nhiên qua 7 mùa giải, Công Phượng cùng đồng đội chưa giành bất cứ danh hiệu nào tại V-League, thậm chí 1 vị trí top 5 chung cuộc. Còn ở Cúp quốc gia, tấm huy chương đồng mùa 2022 là thành tích tốt nhất.

HAGL xác định "đá V-League cho vui" trong khi các cầu thủ khát khao danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, muốn thử sức ở những đội bóng giàu tham vọng và sẵn sàng trả cho họ số tiền hậu hĩnh, xứng đáng với tài năng và đóng góp. Việc dàn sao HAGL "tan đàn, xẻ nghé" là điều không tránh khỏi.