Đan Mạch có kế hoạch mua 27 chiếc máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 11-5, đài truyền hình TV2 của Đan Mạch dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch sẽ mua 27 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II của Mỹ.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia thứ 11 mua dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 này, sau Mỹ, Anh, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Na Uy, Hà Lan, Israel, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sự lựa chọn của chính phủ Đan Mạch được đưa ra sau một cuộc tranh luận công khai căng thẳng về chi phí hiện đại hóa không quân nước này, tuy nhiên, việc này vẫn có thể sẽ bị cản trở bởi quốc hội, nơi các chính trị gia đối lập đang kêu gọi thắt chặn chi tiêu ngân sách.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ 

Kế hoạch này sẽ gây thất vọng cho Boeing, một tập đoàn chế tạo vũ khí khác của Mỹ vốn đã nỗ lực chào bán dòng máy bay chiến đấu cũ hơn F/A-18E/F Super Hornet, một liên danh hàng không châu Âu, trong đó có tập đoàn Airbus với dòng máy bay Eurofighter Typhoon được chào bán.

Tất cả 3 nhà thầu này đã được mời giới thiệu máy bay của mình, nhưng Đảng Bảo thủ của Đan Mạch cho rằng, Washington đã đề nghị Lockheed và Boeing không tham gia. Một phát ngôn viên Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch cũng xác nhận việc này.

Tập đoàn Airbus cho biết, họ vẫn có kế hoạch tham dự thầu và kêu gọi tiến hành một cuộc tranh luận công khai “lành mạnh và minh bạch”.

Với chi phí khoảng 100 triệu USD mỗi chiếc, cộng với cơ sở hạ tầng và phụ tùng, F-35 là máy bay đắt nhất trong 3 ứng viên kể trên. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng, chi phí của máy bay F-35 sẽ giảm xuống còn 85 triệu USD mỗi chiếc vào năm 2019.

Đan Mạch là một trong 8 quốc gia ban đầu đã cung cấp tài chính để phát triển máy bay F-35 và hiện đang vận hành các máy bay chiến đấu F-16 của Lockheed Martin.