Đại tá Iran bị 2 sát thủ bắn 5 phát đạn ở Thủ đô Tehran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Sayyad Khodaei, Đại tá Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị ám sát ở Thủ đô Tehran, đài RT dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Iran ngày 22-5-2022 đưa tin.
Ông Sayyad Khodaei, Đại tá Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Ông Sayyad Khodaei, Đại tá Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Ông Khodaei bị 2 sát thủ đi trên xe mô tô bắn 5 phát đạn khi đang di chuyển bằng ô tô trên phố Mojahedin-e Eslam ở Tehran. Địa điểm ông bị ám sát được coi là khu vực an ninh và nằm gần tòa nhà Quốc hội Iran.

Ngay sau vụ việc, công tố viên Tehran đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kêu gọi cảnh sát điều tra nhanh chóng và toàn diện.

IRGC đã lên án vụ ám sát Đại tá Khodaei là 1 “hành động khủng bố” và cáo buộc “các phần tử có liên quan đến yếu tố nước ngoài” gây ra tội ác này, ám chỉ Mỹ, Israel và các đồng minh.

Đại tá Khodaei được mô tả là “người bảo vệ các đền thờ”, ông này đã chiến đấu cùng Lực lượng Quds ở Syria và Iraq.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát, và động cơ đằng sau vẫn chưa được xác định.

Đây là vụ ám sát nghiêm trọng nhất ở Tehran kể từ vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vào năm 2020. Đầu năm đó, chỉ huy Lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassem Soleimani bị ám sát trong 1 cuộc không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad ở Iraq.