Đài Loan tiếp nhận lô trực thăng “Diều Hâu đen” UH-60 Black Hawk đầu tiên từ Mỹ

ANTĐ - Ngày 3-12, Đài Loan chính thức tiếp nhận lô 4 chiếc trực thăng “Diều Hâu đen” UH-60 Black Hawk đầu tiên mua của Mỹ tại bến cảng Cao Hùng, phía nam của hòn đảo này.  

Hãng thông tấn Đài Loan đưa tin, cơ quan quốc phòng hòn đảo này cho hay, ngày 3-12, lô 4 chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đầu tiên mà chính quyền Đài Bắc mua của Mỹ được vận chuyển đến cảng Cao Hùng của Đài Loan.  

Một quan chức cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, cũng giống như hợp đồng mua máy bay trực thăng Apache trước đó, linh kiên trực thăng Black Hawk được vận chuyển bằng đường thủy, sau đó tiến hành lắp ráp ngay tại bến tàu và bàn giao cho Đài Loan.

Vị quan chức này còn cho biết thêm, 15 trong tổng số 60 máy bay trực thăng Black Hawk này sẽ được biên chế cho lực lượng đột kích đường không, nhằm thay thế số trực thăng vận tải UH-1H đã cũ.

Máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk do Mỹ chế tạo

Được biết, Đài Loan đã đặt mua của Mỹ 60 chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk, với tổng giá trị lên đến 3,1 tỷ USD. Toàn bộ số trực thăng này sẽ được vận chuyển đến Đài Loan theo 7 lô, với lô cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.
Trực thăng UH-60M Black Hawk mà Mỹ chế tạo riêng cho Đài trang bị động cơ General Electric T-700-GE-701D tiêu chuẩn, máy thu cảnh báo sớm radar AN/APR-39A(V)2, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa thông thường AN/AAR-57, máy thăm dò laser AN /AVR-2B, súng GAU-19/A12.7 mm và hệ thống liên kết dữ liệu/thông tin, thiết bị nhìn đêm AN/AVS-9.

UH-60M Black Hawk có khả năng mang theo 1,5 tấn hàng hóa và 4 tấn treo bên ngoài hoặc 14 binh lính. Được trang bị các loại vũ khí như: súng GAU-19/A12.7 mm, súng M240H 7.62 mm hay súng M134 minigun 7.62 mm, rocket 70 mm Hydra 70 và tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.