Đài Loan lên kế hoạch tự phát triển tàu ngầm

ANTD.VN - Theo tờ Focus Taiwan, Đài Loan đang có kế hoạch tự đóng các tàu ngầm trong vòng 8 năm tới và bắt đầu sử dụng nó trong vòng một thập kỉ nữa.

Chủ tịch tập đoàn đóng tàu CSBC, ông Cheng Wen-Ion đã thừa nhận rằng, có nhiều vấn đề đang cần cân nhắc do Đài Loan thiếu kinh nghiệm trong việc đóng tàu ngầm, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng, các khó khăn chắc chắn sẽ được khắc phục. CSBC đã đóng hơn 100 tàu cho chính quyền Đài Loan và sẽ sử dụng kinh nghiệm này trong chương trình xây dựng tàu ngầm.

Đài Loan lên kế hoạch tự phát triển tàu ngầm ảnh 1Đài Loan muốn phát triển ngành quốc phòng không phụ thuộc vào quốc gia nào

Tuyên bố của ông Cheng đến sau khi CSBC mới kí với Viện khoa học và công nghệ Chung-Shan và lực lượng hải quân Đài Loan một bản ghi nhớ về việc cùng phát triển tàu ngầm.

Dự án này là một phần của chương trình lớn hơn nhằm xây dựng nghành công nghiệp quốc phòng không phụ thuộc vào quốc gia nào.

Dự án sẽ bao gồm 2 giai đoạn chính, đầu tiên là thiết kế tàu ngầm với ngân sách 65,64 triệu USD và thứ 2 là xây dựng tàu ngầm với chi phí chưa được xác định.

Thiết kế của chiếc tàu ngầm Đài Loan tự chế tạo sẽ được dựa theo một loại có sẵn và phù hợp với nhu cầu riêng của vùng lãnh thổ này. Đài Loan mong chờ có thể đưa được chiếc tàu ngầm này vào sử dụng trong vòng 10 năm tới.

Đài Loan từ lâu vẫn luôn cố gắng mua tàu ngầm từ nước khác nhưng thường không thành công do điều này luôn bị ngăn cản bởi Trung Quốc, nước chỉ coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ cần thống nhất chứ không phải quốc gia độc lập.