Đại biện lâm thời Pakistan ở Kabul bị ‘ám sát’ hụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công vào Đại sứ quán Pakistan ở Thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 2-12-2022.
Đại biện lâm thời Pakistan tại Afghanistan, ông Ubaid-ur-Rehman Nizamani

Đại biện lâm thời Pakistan tại Afghanistan, ông Ubaid-ur-Rehman Nizamani

Tuyên bố được 1 kênh có liên hệ với nhóm phiến quân này trên Telegram cho biết hôm 4-12.

Đại sứ quán Pakistan ở Kabul đã bị tấn công vào hôm 2-12 khiến 1 nhân viên an ninh người Pakistan bị thương nặng. Islamabad cáo buộc vụ tấn công này là một nỗ lực nhằm ám sát Đại biện lâm thời Pakistan tại Afghanistan, ông Ubaid-ur-Rehman Nizamani, nhưng bất thành.

IS cho biết, vụ tấn công do 2 thành viên của nhóm được trang bị “vũ khí hạng trung và súng bắn tỉa” thực hiện nhắm vào Đại biện lâm thời Pakistan và các cận vệ của ông khi đó đang có mặt tại sân của đại sứ quán. Ông Ubaid-ur-Rehman Nizamani an toàn và không bị thương trong vụ ám sát.

Nhóm phiến quân này cho hay, vụ tấn công đã làm ít nhất 1 nhân viên an ninh bị thương và gây hư hại cho tòa nhà.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố nước này không có kế hoạch sơ tán nhân viên đại sứ quán sau vụ việc. Chính quyền Taliban ở Afghanistan lên án vụ tấn công trên, khẳng định sẽ điều tra vụ việc, đồng thời cho biết cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm và thu giữ 2 khẩu súng.

Vụ tấn công Đại sứ quán Pakistan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan dẫn đầu một phái đoàn đến Kabul để gặp chính quyền Taliban nhằm tìm cách giảm bớt căng thẳng dọc biên giới giữa hai nước.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng ở các khu vực giáp biên giới với Afghanistan sau khi lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP) mới đây tuyên bố sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tháng với Chính phủ Pakistan.