Đã rõ nguyên nhân vụ máy bay Osprey của quân đội Mỹ rơi ở Australia

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã xác định được nguyên nhân vụ máy bay vận tải Osprey rơi ngoài khơi Australia hồi năm ngoái. 

Một chiếc máy bay vận tải Osprey của quân đội Mỹ

Đây là máy bay cất cánh theo chiều thẳng đứng thuộc căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Chiếc máy bay rơi ngoài khơi Australia hồi tháng 8 năm 2017, khiến 3 người thiệt mạng.

Đài NHK dẫn báo cáo của quân đội Mỹ cho biết, chiếc máy bay Osprey đang chở 26 người trên đường đến tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay thì gặp nạn.

Máy bay đã đột ngột mất sức nâng khí động lực khi tiếp cận con tàu. Cánh quạt của máy bay va vào boong tàu và máy bay bị rơi.

Báo cáo kết luận rằng máy bay mất sức nâng là do nhiễu động không khí gây ra do "gió mạnh từ cánh máy bay ập xuống".

Trong báo cáo, quân đội Mỹ chỉ ra rằng các máy bay Osprey thường mất sức nâng khi hạ cánh xuống chiến hạm.