Đa dạng sản phẩm vàng chuẩn bị cho ngày "vía Thần Tài"

ANTĐ - Hôm qua (15-2), thị trường vàng trong nước chính thức mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Mặc dù trước đó, trong ngày mùng 6 Tết (tức ngày 13-2) một số tổ chức đã bắt đầu niêm yết giá, tuy nhiên giá vàng trong những ngày này vẫn chỉ mang tính chất tham khảo.

Mở cửa lúc 8h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 33,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá cùng thời điểm phiên ngày 13-2. 

Đại diện DOJI cho biết, để khởi đầu cho một năm kinh doanh thuận lợi và suôn sẻ các doanh nghiệp vàng bạc đã chuẩn bị rất chu đáo các sản phẩm mỹ nghệ vàng ta hình con giáp để phục vụ khách hàng trong dịp lễ “Thần tài cầu may” vào ngày mùng 9 và 10 âm lịch. Vào ngày này hàng năm, nhiều người sẵn sàng xếp hàng từ rất sớm để mua vàng với mong muốn năm mới luôn may mắn, mọi việc thuận lợi, hanh thông.

Tại DOJI, sản phẩm được ra mắt trong dịp này là đồng vàng Kim thân hiến đào (Khỉ vàng dâng trái đào tiên) với các loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có thiết kế tinh xảo sử dụng chất liệu vàng 999.9 tinh khiết. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có các sản phẩm trang sức vàng 999.9 đa dạng và độc đáo để phục vụ nhu cầu của khách hàng như 12 con Giáp vàng SJC đúc khối 3D, miếng kim bài Thần Tài SJC, mặt dây 12 con giáp...