Theo đó, đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp với khoảng 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa và xuất khẩu 25% giá trị sản xuất công nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp phụ trợ chủ yếu theo Quy hoạch này là: linh kiện phụ tùng kim loại; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.
Đã có quy hoạch công nghiệp hỗ trợ
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
iPhone 17 Series: "Siêu phẩm" tạo dấn ấn công nghệ 2026
VN-Index tăng mạnh hơn 43 điểm, nhà đầu tư vẫn thận trọng xuống tiền
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh
“Ông lớn” nhập cuộc, "đường đua" lãi suất ngày càng quyết liệt
Nhà máy lọc dầu tăng sản lượng để phục vụ nhu cầu trong nước
Tài chính Hoàng Huy bị “điểm mặt vi phạm” tại 2 dự án nhà ở xã hội
Giá vàng tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng
Cổ phiếu liên tục giảm sàn, Hóa chất Đức Giang nói gì?
Nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi có giá 32 triệu đồng/m2
BIDV và TTC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển bền vững
Khách hàng may mắn “đón lộc” gần 700 triệu đồng từ BIDV
Kết nối tương lai Logistics tại Ngày hội việc làm Valoma Logfair 2026
Điều gì giúp Vinhomes Hải Vân Bay phá vỡ giới hạn của 'livestream truyền thống'?
MB: Ngân hàng cho vay doanh nghiệp nhỏ nhanh nhất thị trường
Tiện ích y tế 5 sao cùng “lá chắn” lãi suất thúc đẩy nhà đầu tư chớp cơ hội vàng ở Ocean City
Sun PhuQuoc Airways hợp tác cùng 2C2P và M-PAY, tối ưu thói quen thanh toán của hành khách châu Á
Eximbank chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, tăng cường kết nối thị trường tài chính
Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần