Cựu Thủ tướng Ukraine bị đuổi khỏi phòng xử án

(ANTĐ) - Sự căng thẳng trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko hôm 6-7 tăng cao khi “nữ hoàng khí đốt” này bị đuổi ra khỏi phòng xử án vì gọi thẩm phán là “quái vật”.

Nguyên nhân là trước đó, Thẩm phán Rodion Kireyev đã ra lệnh đuổi nghị sĩ Yevgen Suslov và người ủng hộ nữ cựu thủ tướng ra khỏi phòng xử án vì có hành vi gây rối. Thẩm phán Rodion Kireyev tuyên bố nữ cựu thủ tướng này “vi phạm nghiêm trọng” các luật lệ của tòa án và quyết định đuổi bà ra khỏi phòng xử án.    

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko bị cáo buộc lạm dụng chức quyền khi ký hợp đồng mua khí đốt từ Nga năm 2009. Nếu bị kết án, hình phạt dành cho bà là từ 7-10 năm tù.