Cựu Thủ tướng Israel bị phạt tù vì tham nhũng

ANTĐ - Một tòa án khu vực Jerusalem (Israel) đã tuyên án cựu Thủ tướng nước này Ehud Olmert (ảnh) 8 tháng tù vì tội tham nhũng trong một phiên xét xử hồi tháng 3 năm nay, tuy nhiên thông tin về vụ việc mới được truyền thông đưa tin ngày 25-5.

Cựu Thủ tướng Israel bị phạt tù vì tham nhũng ảnh 1

Ông Olmert bị cáo buộc đã nhận 150.000 USD của doanh nhân người Mỹ Morris Talansky để đổi lấy ưu đãi về chính trị. Các luật sư của vị cựu Thủ tướng này cho biết sẽ kháng cáo. Năm ngoái, ông Olmert cũng đã bị tuyên phạt án tù 6 năm vì một bê bối nhận hối lộ khác trong thời gian ông làm Thị trưởng thành phố Jerusalem những năm 1990. Vụ này đang trong quá trình được kháng cáo và ông Olmert luôn khẳng định mình vô tội.

Ông Olmert, năm nay 69 tuổi, làm Thủ tướng Isarel từ năm 2006-2009. Tuy nhiên, từ năm 2008, ông này không ngừng bị cáo buộc tham nhũng. Tháng 9-2008, ông Olmert bị ép tuyên bố từ chức, cho đến sau khi Israel bầu cử vào tháng 3-2009 ông Olmert mới chính thức rời ghế Thủ tướng. Ông Olmert là cựu Thủ tướng đầu tiên đối diện với cáo buộc hình sự của     Israel.