Cựu Thủ tướng Anh thừa nhận trách nhiệm trong sự nổi dậy của IS

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã thừa nhận có “một vài sự thật” khi nói sự nổi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq hồi năm 2003, tuy nhiên, từ chối xin lỗi về hành động can thiệp quân sự này.

Mỹ và đồng minh Anh đã cùng đưa quân đội vào Iraq để lật đổ chính quyền Saddam Hussein với lí do giải trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Đây là hành động không được Liên Hợp Quốc thông qua và cuối cùng, không có chứng cứ về vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào được tìm ra.

“Tôi thấy khó có thể xin lỗi về việc lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Ngay cả đến năm 2015, tôi vẫn nghĩ rằng, ông ta không nên cầm quyền. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã có những thông tin tình báo sai về việc sử dụng vũ khí hàng loạt, ngoài ra, Anh và Mỹ cũng đã có lỗi trong việc lên kế hoạch và giải quyết tình hình khi chính quyền cũ sụp đổ”, ông Tony Blair trả lời phỏng vấn với CNN.

Cựu Thủ tướng Anh thừa nhận trách nhiệm trong sự nổi dậy của IS ảnh 1 Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

Việc các nước đồng minh của Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq đã khiến nhiều nhóm cực đoan nổi dậy và đến nay nhiều phần lãnh thổ của Iraq đang rơi vào quyền kiểm soát của IS. Hơn 4.000 lính Mỹ và 179 lính Anh cũng đã thiệt mạng, cùng với đó là thiệt hại về vật chất cũng lên đến hàng trăm tỉ USD trong cuộc chiến tại IS.

Trong bài phỏng vấn của mình, ông Blair cũng thừa nhận: “Tất nhiên, không thể nói rằng, những người lật đổ ông Saddam năm 2003 không có trách nhiệm gì cho những sự việc đang diễn ra ở 2015. Tuy nhiên, điều quan trọng mỗi người cần phải nhận ra là sự kiện Mùa xuân Ả-Rập hồi năm 2011 đã có tác động lớn đến tình hình Iraq hiện nay và điều thứ 2 là IS bắt nguồn nổi dậy từ Syria, không phải Iraq”.

Ông Tony Blair là cựu lãnh đạo Đảng Lao động Anh và từng giữ chức thủ tướng nước này từ năm 1997 đến năm 2007. Trong thời gian cầm quyền, ông chính là người đã chỉ đạo quân đội Anh kết hợp cùng Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq.