Cứu sống bé trai bị vùi trong cát

ANTĐ - Cảnh sát và lực lượng cứu hộ thành phố Michigan bang Indiana (Mỹ) đã cứu sống một bé trai 6 tuổi người Ấn Độ bị rơi ngập trong cát hơn 3 giờ đồng hồ. 

Hố cát nơi vùi ngập cậu bé

Cha mẹ cháu bé cho biết, cậu bé 6 tuổi này đã rơi xuống một hố cát lớn trên núi Baldy bên bờ hồ Michigan vào khoảng 16h30 ngày 12-7, và họ đã cố gắng dùng tay để bới cát cứu con mình, nhưng cậu bé đã bị vùi sâu dưới cát khoảng 3-4m. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với các nhân viên cứu hộ lôi được cậu bé lên và kịp thời dùng trực thăng chuyển đến một bệnh viện tại Chicago. Chỉ huy đội cứu hộ thành phố Michigan, ông Ronnie Martin cho biết, cậu bé đã sống được là nhờ túi khí.