Cựu quan chức quốc phòng Đài Loan lại lộ bí mật quân sự?

ANTĐ - Theo tờ “Thời báo Trung Quốc” của Đài Loan, cựu quan chức đứng đầu cơ cấu quốc phòng của Đài Loan Thái Minh Hiến lại một lần nữa xuất bản một cuốn sách, làm tiết lộ thông tin năm 2008 Đài Loan đã phát triển thành công một loại tên lửa tầm trung.

Người phát ngôn của cơ cấu quốc phòng Đài Loan La Thiệu Hòa cho biết, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) từ chối đưa ra bình luận về vụ việc trên, nhưng rất lấy làm tiếc về việc ông Thái Minh Hiến đã từng là quan chức quốc phòng cao cấp nhất nhưng lại tiết lộ những thông tin nhạy cảm gây phương hại đến an ninh của Đài Loan.

Đề cập đến vấn đề liệu ông Thái Minh Hiến có bị ghép tội làm lộ bí mật hay không, quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết, trong cuốn sách trước mang tựa đề: “Thái Minh Hiến - sự nghiệp bảo vệ quốc phòng”, ông đã rất khôn ngoan khi vận dụng số liệu công khai trên các phương tiện truyền thông nên không làm lộ bí mật gì.

Tên lửa hành trình tầm trung Hùng Phong-2E của Đài Loan

Thế nhưng lần này, Thái Minh Hiến đã làm lộ thông tin về loại tên lửa tầm trung Đài Loan phát triển thành công năm 2008. Tuy báo chí đã nhiều lần đề cập đến loại tên lửa này những đó là những thông tin không chính thống, không được coi là phát ngôn của một chính quyền Đài Loan.

Nhưng ông ta, thân là người đứng đầu cơ cấu quốc phòng, thậm chí đã từng giữ chức Phó tổng thư ký Hội đồng an ninh Đài Loan, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin cơ mật trong thời gian dài, thì phải biết giữ kỷ luật cơ bản nhất đối với một quan chức.

Hiện nay, Viện khoa học Trung Sơn thuộc Cục trang bị quốc phòng, đang xác định xem liệu những chi tiết trong cuốn sách này đã bị coi là làm lộ bí mật hay chưa, và nếu có thì đến mức độ nào, sau đó cơ quan quốc phòng Đài Loan mới đưa ra các biện pháp xử lý.

Trong cuốn sách mới của ông Thái Minh Hiến mang tựa đề: “Chúa che chở cho Đài Loan”, có đề cập đến sự kiện năm 2008, Đài Loan đã phát triển thành công một loại tên lửa tầm trung do Viện nghiên cứu khoa học Trung Sơn nghiên cứu, chế tạo.

Các tham số kỹ thuật chính của loại tên lửa này, bất kể là tốc độ, khả năng xử lý, độ chính xác… đều đạt tới trình độ công nghệ rất cao. Ông Thái Minh Hiến còn kể lại, đích thân ông đã từng xuống các căn cứ phía Nam để thị sát thử nghiệm bắn của loại tên lửa này.

Dây chuyền lắp ráp tên lửa Hùng Phong-2E của Đài Loan

Các quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết, Thái Minh Hiến đã từng kinh qua các cương vị lãnh đạo số 2, rồi đứng đầu cơ cấu quốc phòng của Đài Loan kiêm Phó tổng thư ký Hội đồng an ninh Đài Loan, lẽ ra phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về bảo mật thông tin, không nên tiết lộ làm ảnh hưởng đến an ninh.

Về một vấn đề nhạy cảm khác mà cuốn sách đề cập đến là không quân Mỹ đã từng cử một máy bay vận tải hạ cánh xuống sân bay Thanh Tuyền Cương, để tái vận chuyển về Mỹ một lô hàng hóa quân dụng đã vận tải “nhầm” đến Đài Loan, người phát ngôn của cơ cấu quốc phòng Đài Loan cho biết đó là sự thật nhưng mốc thời gian không phải là ngày 21/03/2008 và lô hàng đó “không phải là đầu đạn hạt nhân”.