Cựu ngôi sao NBA chết đuối vì cứu vợ

ANTĐ - Cựu ngôi sao NBA Dan Roundfield đã bị chết đuối ở tuổi 59 khi đi nghỉ ở đảo Aruba nằm trong vùng biển Caribbean, theo tin được đăng tải trên trang web NBA.com.

Roundfield từng là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng ở Mỹ

những năm 1980-1982

Theo những gì được John Larmonie, người phát ngôn của cảnh sát địa phương, kể lại, thì Roundfield đang cùng vợ bơi qua khu vực đầu phía nam của đảo, khi đó họ đã bơi vòng ra phí sau một rặng san hô và cùng bị cuốn vào dòng nước dữ.

Roundfield khi đó đã cố đưa vợ lên một mỏm đá an toàn, tuy nhiên bản thân ông thì bị nước cuốn đi, Larmonie cho biết. Đội tìm kiếm sau đó đã tìm thấy thi thể của Roundfield sau khoảng 90 phút, bi kẹp ở những rặng đá nằm dưới nước."Đó là một thảm họa thực sự", Larmonie nói. "Ông ấy đã chết đuối khi cứu vợ mình".

Julia Roundfield, chị dâu của Dan, người hiện đang sống ở Detroit, cho biết gia đình đang làm mọi cách để biết thêm chi tiết về vụ việc. Julia nói: "Cậu ấy là một người đàn ông tốt và rất đáng yêu". Trong khi đó người vợ, Bernie Roundfield thì vẫn đang được chăm sóc đặc biệt sau khi bị sốc vì cái chết của chồng.

Roundfield từng là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng ở Mỹ. Ông bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho Indiana Pacers và đã có 11 mùa giải tại NBA. Ngoài Indiana, Dan Roundfield cũng từng khoác áo Atlanta, Detroit và Washington; trung bình mỗi trận ông ghi được 15,2 điểm.

Roundfield cũng từng tham gia sự kiện NBA All-Star vào các năm 1980, 1981 và 1982, khi đang chơi cho Atlanta Hawks. Cái chết của ông chắc chắn sẽ còn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng gia đình, bạn bè và những người hâm mộ trung thành.