Cựu Giám đốc truyền thông Toyota được thả

ANTĐ - Các công tố viên Tokyo đã không truy tố cựu Giám đốc truyền thông của hãng ô tô Toyota Motor, Julie Hamp (ảnh) sau khi bà này bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ do bị tình nghi nhập khẩu trái phép thuốc giảm đau vào nước này. 

Cựu Giám đốc truyền thông Toyota được thả ảnh 1

Bà Hamp đã được trả tự do hôm 8-7, gần 3 tuần kể từ khi bị bắt giữ hôm 18-6 sau khi các nhân viên hải quan phát hiện những viên thuốc oxycodone trong một bưu kiện gửi cho bà từ Mỹ. Theo Văn phòng công tố Tokyo, cơ quan này quyết định thả bà Hamp sau khi cân nhắc động cơ của bà này, hơn nữa sau khi bị bắt, người phụ nữ 55 tuổi này cũng đã từ chức Giám đốc truyền thông của Toyota Motor. 

Trong một diễn biến khác liên quan, Toyota đã thông báo thu hồi 7.129 xe Corolla được sản xuất trong thời gian từ tháng 4-2007 đến tháng 7-2008 ở Ấn Độ do lỗi túi khí.