- Tham vọng hồi sinh voi ma mút
- Trung Quốc đã sẵn sàng "sản xuất"… con người
- Kỳ quái tục "đeo chuông" cho xác chết

Nghiên cứu mở ra hướng mới cho thấy việc nhân bản vô tính an toàn hơn nhiều so với trước đây. Cừu Dolly là động vật đầu tiên trên thế giới được nhân bản từ tế bào trưởng thành, “cô” cừu này được sinh ra ở Edinburgh vào năm 1996 và chết năm 2003, khi mới được 6 tuổi. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học tin rằng quá trình nhân bản đã gây ra các vấn đề di truyền nên khiến cho Dolly bị lão hóa nhanh hơn, dẫn tới việc cô cừu này bị viêm khớp mãn tính gây ra nhiều đau đớn và kết cục là Dolly đã nhận được cái chết nhân đạo sau khi ra đời được 6 năm.
Tuy nhiên nghiên cứu mới đây khi phân tích bộ xương của Dolly do các nhà khoa học thuộc các trường đại học Nottingham và Glasgow thực hiện cho thấy Dolly không có dấu hiệu lão hóa sớm hơn bất kỳ con cừu nào khác ở cùng độ tuổi. Ngoài ra các nghiên cứu trên Bonnie, con của Dolly, và 2 con cừu nhân bản khác cũng cho ra kết quả tương tự, không có trường hợp nào có dấu hiệu của chứng viêm khớp bất thường.