Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đủ điều kiện trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ là Thủ tướng Anh, sau khi đối thủ Penny Mordaunt rút khỏi cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak

Như vậy, ông Sunak, 42 tuổi sẽ thay thế bà Liz Truss, và trở thành Thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy hai tháng.

Vị triệu phú và cựu quản lý quỹ đầu cơ này sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất: khôi phục lại danh tiếng tài chính của Anh bằng cách cắt giảm mạnh chi tiêu khi nước này đang rơi vào suy thoái và chịu ảnh hưởng từ giá năng lượng, thực phẩm, lãi suất vay thế chấp tăng cao.

Ông Sunak cũng sẽ phải dẫn dắt một đảng Bảo thủ đã đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác trong những tháng gần đây, chia rẽ nặng nề theo các đường lối tư tưởng, và một quốc gia đang ngày càng tức giận trước cách hành xử của các chính trị gia.

“Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc”, ông Sunak nói trong tuyên bố tranh cử hôm 23-10-2022.

Ông Sunak nhận được sự chú ý lần đầu tiên vào năm 39 tuổi khi ông trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson ngay khi đại dịch Covid-19 vừa ập đến.

Với việc trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Sunak sẽ là Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của Anh.

Gia đình ông Sunak di cư đến Anh vào những năm 1960, giai đoạn mà nhiều người từ các thuộc địa cũ đã tới Anh để giúp tái thiết đất nước sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông đã theo học Đại học Stanford và gặp người vợ của mình là bà Akshata Murthy. Bố vợ của ông Sunak là tỷ phú Ấn Độ N. R. Narayana Murthy, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Infosys. Ông Sunak cũng từng làm việc tại Goldman Sachs với vị trí là một nhà phân tích.