Cưỡng chế nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

(ANTĐ) - Trước tình trạng sử dụng bia rượu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông ngày càng gia tăng và đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn tới TNGT, sáng qua 27-9, Học viện CSND đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu tổ chức khai mạc khóa tập huấn “Thực thi quy định về cưỡng chế nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam” cho lực lượng CSGT.

Cưỡng chế nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

(ANTĐ) - Trước tình trạng sử dụng bia rượu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông ngày càng gia tăng và đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn tới TNGT, sáng qua 27-9, Học viện CSND đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu tổ chức khai mạc khóa tập huấn “Thực thi quy định về cưỡng chế nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam” cho lực lượng CSGT.

Khóa tập huấn kéo dài từ ngày 27 đến 30-9 có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT tại các địa phương của nước ta. Thông qua khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cho CSGT trong việc thực hiện cưỡng chế vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông; tạo điều kiện cho lực lượng CSGT, công an các địa phương, đội ngũ giảng viên chuyên ngành CSGT của Học viện CSND và các chuyên gia của Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn về công tác đảm bảo TTATGT đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên các địa bàn tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Kết thúc khóa tập huấn, học viên có nhiệm vụ đưa các nội dung đã được tập huấn vào áp dụng trong thực tiễn hoạt động tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, xử lý vi phạm, các quy định về TTATGT đường bộ; triển khai vào chương trình đào tạo CSGT tại Học viên CSND và tiếp tục tập huấn cho các cán bộ, chiến sỹ khác của các đơn vị, địa phương góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc của lực lượng CSGT.

Hiện nay, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB), mỗi năm thế giới có khoảng 1,2 triệu người chết vì TNGT đường bộ, số nạn nhân chủ yếu tập trung từ 14 đến 44 tuổi. Còn tại Việt Nam trong năm 2009 đã có xảy ra 11.798 vụ TNGT khiến 11.091 người chết và 7.645 người bị thương. Trong 6 tháng đầu năm 2010, cả nước ta đã xảy ra 6.559 vụ TNGT khiến 5.610 người chết và gần 5.000 người bị thương. Lực lượng CSGT trên toàn quốc đã xử lý 3.060.840 trường hợp vi phạm Luật Giao thông trong đó có tới 3.649 trường hợp sử dụng rượu bia.

Hoàng Phong