Cùng HS-SV tìm giải pháp chống tắc đường, tai nạn

ANTĐ - Cuộc thi "Giao thông thông minh" nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông, hạn chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên.

Ngày 26-6, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh”. Cuộc thi sẽ chính thức được phát động vào tháng 9/2012.

Cuộc thi được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông, hạn chế và đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên.

Theo thể lệ cuộc thi, học sinh, sinh viên đăng ký thành viên trên trang web www.giaothong.go.vn và tham gia thi theo hình thức trắc nghiệm, tương tác qua các hình ảnh, âm thanh, video trên Internet với các nội dung: các kiến thức cơ bản về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông; các giả định về khắc phục tai nạn giao thông.

Hình ảnh tại Lễ ký kết ngày26-6

Cũng theo BTC cuộc thi, trong năm học 2012 – 2013, sẽ tổ chức thi chính thức với đối tượng học sinh cấp Tiểu học và cấp THCS, các đối tượng khác sẽ tham gia dưới hình thức thi tự do và vẫn có những giải thưởng động viên theo từng giai đoạn. 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng với hình thức truyền thông sáng tạo của cuộc thi và sự hợp tác chặt chẽ của các bên sẽ phát huy tốt nhất thế mạnh và nguồn lực, thúc đẩy sự thành công của kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông – 2012” làm  thay đổi nhận thức và ý thức tham gia giao thông của học sinh sinh viên nói riêng và của cả xã hội nói chung trong tương lai”.

Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Bộ GD-ĐT đã đưa chương trình An toàn giao thông vào chương trình giáo dục ở các trường phổ thông và cũng đã có cuộc thi về An toàn giao thông. Tuy nhiên với cuộc thi này, với hình thức thi hấp dẫn hơn, tôi mong rằng các nhà trường  sẽ phát động  đông đảo các em học sinh tham gia hơn để có kiến thức thật đầy đủ khi tham gia giao thông, hạn chế những tai nạn đáng tiếc ở lứa tuổi học đường”.