Cung điện Taj Mahal bằng thức ăn

ANTĐ - Nghệ nhân trẻ tuổi Prudence Staite vừa lập kỷ lục thế giới mới bằng cung điện Taj Mahal “xây” từ cà ri, cơm rang và khoai tây Bombay.

Prudence Staite đã dành hơn năm ngày tạo ra cung điện bánh mỳ hoàn chỉnh, với mái vòm màu trắng biểu tượng của Taj Mahal.

Những quả ớt màu xanh lá cây như khu vườn chạy dọc lối đi vào cung điện, trang trí cho cung điện thêm sinh động.

Reza Mahammad, người dẫn chương trình trên kênh ẩm thực EMEA nói: "Khi quay chương trình ở Rajasthan, chúng tôi đã có dịp chiêm ngưỡng tận mắt cung điện đặc biệt này. Tuy mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng nó thật sự rất đẹp, chẳng những vậy lại còn ăn được nữa.”