Cục Thể thao thông tin vụ VĐV tố bị cắt "phế" tiền thưởng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 17-1, Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT&DL) có thông báo chính thức về vụ VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương tố bị HLV thu "phế" tiền thưởng được báo chí phản ánh, gây xôn xao dư luận.

Tiết lộ trên báo Dân Trí, VĐV 20 tuổi Phạm Như Phương cho biết bao năm qua, mỗi tấm huy chương giành được bất kể vàng, bạc hay đồng, cô đều phải nộp lại 10% cho HLV của mình là bà N.T.D.

"Càng nhiều tiền thưởng huy chương thì càng phải nộp nhiều. Thời điểm tôi giành được 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở SEA Games 31 là phải nộp nhiều nhất", VĐV Phạm Như Phương bức xúc và cho biết ngay cả các khoản thưởng "nóng", VĐV cũng phải cắt % chia cho HLV từ 10% đến 50%.

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Ảnh: Dân Trí)

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Ảnh: Dân Trí)

Để khẳng định những tố cáo của mình hoàn toàn là sự thật, Như Phương đã trực tiếp ra ngân hàng sao kê một số lần mình phải chuyển tiền 10% tới HLV N.T.D.

Bên cạnh đó, nữ VĐV bức xúc khi bị gạch tên khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia, cắt một số chế độ với lý do vắng mặt tập luyện.

Việc này, cô cho biết đã nộp giấy nghỉ phép kèm cam kết của gia đình xin cho đi nước ngoài từ 14-12-2023 đến 3-1-2024, gửi cho hai HLV trực tiếp là bà N.T.D và bà N.H.T từ ngày 9-12-2023.

Ngay sau khi báo chí đăng tải vụ việc, ngày 16-1, Phòng thể thao thành tích cao I (thuộc Cục Thể dục thể thao) đã họp với đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Trong thông báo phát đi ngày 17-1, Cục Thể dục thể thao cho biết qua kiểm tra, việc không triệu tập VĐV Phạm Như Phương lên đội tuyển quốc gia năm 2024 là đúng quy trình.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt, ngay cả khi có giấy xin phép thì VĐV chắc chắn không được nghỉ để ra nước ngoài dài ngày do đội tuyển quốc gia đang giai đoạn tập trung cao điểm chuẩn bị cho các giải quốc tế, săn vé dự Olympic Paris.

Lỗi thuộc về 2 HLV trực tiếp là N.T.D và N.H.T khi tiếp nhận giấy xin nghỉ phép của VĐV nhưng không báo cáo với HLV trưởng, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (nơi đội tuyển tập huấn) và bộ môn thể dục, từ đó có phản hồi lại để VĐV được biết và chủ động sắp xếp.

Về tố cáo HLV thu "phế" tiền thưởng của VĐV, HLV N.T.D - người bị tố cáo - thừa nhận có thu tiền của VĐV Phạm Như Phương để nộp vào quỹ, và chỉ thu của các VĐV thuộc đơn vị Hà Nội.

Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ không liên quan vụ việc này. Các VĐV đang tập trung đội tuyển quốc gia xác nhận không có chuyện phải nộp tiền cho HLV, như trường hợp của VĐV Phạm Như Phương.

Trên cơ sở báo cáo của ban huấn luyện đội tuyển, bộ môn thể dục và giải trình của HLV trực tiếp, Cục Thể dục thể thao quyết định thôi dừng tập trung đội tuyển quốc gia đối với HLV N.H.T (do không báo cáo kịp thời việc VĐV Phạm Như Phương xin nghỉ phép đi nước ngoài) và HLV N.T.D (để xác minh làm rõ tố cáo thu “phế” tiền thưởng của VĐV Phạm Như Phương).

“Sau khi xác minh rõ các khoản thu của HLV, Cục sẽ báo cáo chi tiết và tiếp tục đề xuất phương án xử lý”, Cục Thể dục thể thao thông tin.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội - đơn vị chủ quản của VĐV Phạm Như Phương và 2 HLV có liên quan - khẳng định đơn vị này không chủ trương chỉ đạo HLV đơn vị mình yêu cầu VĐV phải trích lại tiền thưởng, đồng thời khẳng định không bao che cán bộ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Theo tìm hiểu, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội yêu cầu người bị tố thu "phế" tiền thưởng là HLV N.T.D phải thống kê lại toàn bộ số tiền đã nhận và trả lại cho VĐV Phạm Như Phương.

Đáng chú ý, theo báo Dân Trí, bất cập không chỉ dừng ở tố cáo HLV thu "phế" tiền thưởng của VĐV mà còn thêm việc HLV yêu cầu VĐV đóng tiền hàng tháng vào quỹ để "đối nội, đối ngoại". Ngoài ra, HLV đội tuyển nam, nữ thể dục dụng cụ còn thường xuyên đề xuất xin ngân sách nhà nước chi tiền công tập ngoài giờ, nhưng trên thực tế là không tập luyện và sử dụng số tiền xin được đó để chia nhau.

Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý vụ việc trong thời gian sớm nhất.