Cuba lần đầu tham dự hội nghị an ninh - quân sự với Mỹ

ANTĐ - Một phái đoàn của Cuba sẽ lần đầu tiên tham dự một hội nghị an ninh khu vực Caribe thường niên do quân đội Mỹ đồng bảo trợ, đây được xem là một bước tiến quan trọng trong tiến trình bình thường hóa giữa hai nước. 

Hội nghị An ninh các nước vùng Caribe sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 27-1 tới tại Kingston, Jamaica với sự tham dự của các quan chức an ninh và quân sự cấp cao của 16 nước vùng Caribe cũng như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Anh. Ông John F. Kelly, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Nam của quân đội Mỹ cho biết, Venezuela, quốc gia vốn có quan hệ căng thẳng với Washington, sẽ không tham dự hội nghị này. Hội nghị tập trung thảo luận các nỗ lực hợp tác trong cuộc đấu tranh chống tội phạm buôn lậu ma túy cũng như buôn người và vũ khí.