Cửa hàng súng và quân đội tại nước láng giềng Nga bị tấn công

ANTĐ - Các chiến bị Hồi giáo bị nghi ngờ là những kẻ tấn công vào 2 cửa hàng súng và 1 đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, phía tây bắc Kazakhstan – quốc gia láng giềng của Nga. Đã có 6 người thiệt mạng trong những vụ tấn công táo tợn này.
Các chiến bị Hồi giáo bị nghi ngờ là những kẻ tấn công vào 2 cửa hàng súng và 1 đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, phía tây bắc Kazakhstan – quốc gia láng giềng của Nga. Đã có 6 người thiệt mạng trong những vụ tấn công táo tợn này.
Các chiến bị Hồi giáo bị nghi ngờ là những kẻ tấn công vào 2 cửa hàng súng và 1 đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, phía tây bắc Kazakhstan – quốc gia láng giềng của Nga. Đã có 6 người thiệt mạng trong những vụ tấn công táo tợn này.
Các chiến bị Hồi giáo bị nghi ngờ là những kẻ tấn công vào 2 cửa hàng súng và 1 đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, phía tây bắc Kazakhstan – quốc gia láng giềng của Nga. Đã có 6 người thiệt mạng trong những vụ tấn công táo tợn này.
Các chiến bị Hồi giáo bị nghi ngờ là những kẻ tấn công vào 2 cửa hàng súng và 1 đơn vị quân đội ở thành phố Aktobe, phía tây bắc Kazakhstan – quốc gia láng giềng của Nga. Đã có 6 người thiệt mạng trong những vụ tấn công táo tợn này.

Theo thông tin từ phía cảnh sát Kazakhstan, trong lúc đấu súng với lực lượng an ninh nước này, 4 kẻ tấn công đã bị giết, còn một số khác trốn thoát được.

Các cư dân trong thành phố vẫn được khuyên nên ở trong nhà, khi cuộc săn lùng các nghi phạm vẫn còn đang tiếp tục.

Vụ tấn công ở Kazakhstan gây choáng váng cho lực lượng an ninh nước này

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kazakhstan Almas Sadubayev cho hay, những kẻ tấn công là “các tín đồ của phong trào tôn giáo cực đoan, phi truyền thống”. Đây là cụm từ thường được các phát ngôn viên nước này dùng để chỉ các chiến binh Hồi giáo.

Từ trước tới nay, các vụ tấn công Thánh chiến khá hiếm hoi ở Kazakhstan. Tuy nhiên, thành phố Aktobe – gần với biên giới Nga – là địa điểm đầu tiên xảy ra vụ đánh bom tự sát ở Kazakhstan hồi năm 2011.

Theo giới chức Kazakhstan, loạt vụ tấn công nói trên đầu tiên nhắm vào các cửa hàng súng, giết chết một người bán hàng, một nhân viên bảo vệ và một khách ghé thăm.

Sau đó, những kẻ tấn công chiếm một chiếc xe bus để phá vòng vây của lực lượng quân đội, đồng thời sát hại thêm 3 quân nhân nữa.

Được biết, có ít nhất 9 binh sỹ bị thương sau loạt vụ tấn công đó.

Video đăng trên truyền thông xã hội cho thấy một nhóm nam giới được trang bị vũ khí trên các con phố ở Aktobe và lăm lăm tay súng nã đạn.

Trong nỗ lực đối phó với những kẻ tấn công, nhà chức trách Kazakhstan đã đóng cửa toàn bộ mạng lưới giao thông công cộng, các trung tâm mua sắm và giải trí trong thành phố.