Nga bác bỏ thông tin máy bay chiến đấu bị bắn hạ tại Aleppo, Syria

ANTĐ - Ngày 5-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng một chiếc máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bị bắn hạ tại thành phố Aleppo ở Syria.

Trước đó trong ngày, hãng tin Reuters dẫn lời Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh rằng, một chiếc máy bay chiến đấu không xác định đã bị rơi tại thành phố miền bắc Aleppo của Syria.

Nguyên nhân của vụ tai nạn này chưa được xác định, tuy nhiên, tổ chức quan sát trên không bác bỏ khả năng chiếc máy bay có thể bị bắn hạ, vì nó bị rơi tại khu vực mà các tay súng Hồi giáo đang chiến đấu chống lại quân đội Syria và các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga tại Syria

"Tất cả các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân vũ trụ Nga đều đang ở căn cứ không quân Hmeymim", Thiếu tướng Konashenkov khẳng định với các phóng viên.

Cùng ngày, Trung tâm hòa giải Syria của Nga cho biết, các tay súng khủng bố Mặt trận al-Nusra và phiến quân Ahrar ash-Sham đã tăng cường tấn công vào quân đội chính phủ Syria tại Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria.

Theo Reuters, đáp trả các cuộc tấn công này, sớm ngày 5-6, các máy bay Nga và quân chính phủ Syria đã tiến hành gần 50 vụ không kích nhằm vào các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại và xung quanh thành phố Aleppo.

Một công nhân quốc phòng tại đây cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng ở những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại thành phố trong cuộc không kích này, với 18 thi thể đã được kéo ra từ những tòa nhà bị san phẳng ở khu vực Qatrji, nơi bị tàn phá nặng nề nhất.