Crimea sẵn sàng thắt chặt quan hệ với các khu vực ly khai của Ukraine

ANTĐ - Ngày 14-5, Thủ tướng nước cộng hòa Crimea thuộc Nga Sergei Aksyonov tuyên bố, chính quyền Crimea sẵn sàng hợp tác với các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Aksyonov cho biết: "Công dân tại các khu vực này đã bày tỏ ý nguyện của họ tại một cuộc trưng cầu dân ý, giống như người dân Crimea đã làm... Chính phủ nước Cộng hoà Crimea... sẵn sàng hợp tác với các khu vực này trong tương lai gần."

Nhà lãnh đạo Crimea còn cho biết thêm rằng, các khu vực Luhansk và Donetsk đang trong quá trình hình thành cơ cấu chính phủ riêng của họ. "Ngay sau khi những cơ cấu này được hình thành, chúng tôi sẽ biết phải đàm phán với ai, và đó là những gì chúng tôi sẽ làm," ông giải thích.

Crimea sẵn sàng thắt chặt quan hệ với các khu vực ly khai của Ukraine ảnh 1
Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov 

Sau thành công của cuộc trưng cầu dân ý ly khai của Crimea, Donetsk và Lugansk đã kêu gọi liên bang hóa và tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết lớn hơn, với các cuộc biểu tình ủng hộ liên bang hóa đã lan rộng trên khắp các khu vực miền đông nam Ukraine. Theo các quan chức địa phương, khoảng 90% cử chi ở Donetsk và Lugansk ủng hộ việc ly khai khỏi Ukraine và trở thành các quốc gia độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 11-5.

Cả hai nước cộng hòa này đã tự tuyên bố trở thành các quốc gia độc lập, với việc Donetsk đã đề nghị Nga sáp nhập vùng lãnh thổ này. Trong khi chính quyền nhân dân Lugansk cũng tuyên bố không loại trừ khả năng sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Nga.

Nga đã cho rằng họ tôn trọng ý nguyện của người dân tại các tỉnh miền đông nam Ukraine và hy vọng chính quyền Kiev cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên án kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này.