Công ty của cựu Tổng thống Donald Trump kiện thành phố New York

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tuần vừa rồi, công ty của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiện thành phố New York vì cho rằng thành phố này đã tìm cách hủy hợp đồng của họ trong điều hành sân golf Ferry Point. Quyết định hủy hợp đồng được đưa ra hồi đầu năm với cáo buộc ông Trump có liên đới đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6-1.
Ông Donald Trump tại sự kiện khai trương sân golf Ferry Point ở thành phố New York năm 2015

Ông Donald Trump tại sự kiện khai trương sân golf Ferry Point ở thành phố New York năm 2015

Hậu quả của vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội

Trước đó, tháng 1-2021, ông Bill de Blasio - Thị trưởng New York đã chấm dứt hợp đồng của Tổ chức Trump về điều hành sân golf Ferry Point với lý do ông Trump có liên đới đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội. Thành phố nói rằng, ông Trump đã làm hoen ố thương hiệu của mình nên ông không bao giờ có thể vận hành một “giải đấu golf chất lượng hàng đầu” như thành phố này mong muốn.

Trước ngày 6-1, ông Trump điều hành 3 công việc kinh doanh tại các công viên thành phố gồm: một khu vui chơi cùng sân trượt băng ở Công viên Trung tâm và sân golf Ferry Point ở Bronx. Cả 3 hợp đồng đều được ký trước khi ông Trump tham gia chính trường. Theo tiết lộ tài chính mà ông Trump đã nộp khi làm Tổng thống, 3 hoạt động này đã tạo ra doanh thu từ 11 - 17 triệu USD mỗi năm. Sau ngày 6-1, Thị trưởng de Blasio cho biết, ông quyết định hủy bỏ cả 3 hợp đồng kinh doanh. “Tổng thống đã kích động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Hoa Kỳ khiến 5 người thiệt mạng và đe dọa sẽ làm trật bánh việc chuyển giao quyền lực theo hiến pháp. New York sẽ không cho phép gắn những hành động không thể tha thứ đó dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trong đơn kiện được gửi đi ngày 21-6, Tổ chức Trump trình bày rằng, sân golf đã không có liên quan gì để phải bị cắt hợp đồng với thành phố. Vấn đề là, Thị trưởng de Blasio không thích ông Trump và vụ bạo loạn ở điện Capitol đã được sử dụng “như một cái cớ” cho việc làm có động cơ chính trị. Các quan chức thành phố “có thành kiến khi cho rằng họ có thù hận với Tổng thống Trump cũng như với trường hợp này” - công ty của ông Donald Trump cho biết. Vì lẽ đó, Tổ chức Trump đề nghị thẩm phán bang New York đảo ngược quyết định của Thị trưởng de Blasio và cho phép công ty tiếp tục điều hành sân golf do thành phố sở hữu sau thời gian mở cửa lại dự kiến vào tháng 11 tới.

New York không “lung lay” lập trường

Thành phố New York nêu quan điểm, nghĩa vụ vận hành của sân golf là phải có khả năng thu hút các giải đấu chất lượng mang tính chuyên nghiệp. Tổ chức Trump phản bác điều đó khi nói rằng, tiêu chuẩn chất lượng giải đấu nằm ở bản thân giải đấu chứ không phải tên thương hiệu của ông Donald Trump.

Thông cáo mới nhất của công ty do ông Alan Garten - Giám đốc pháp lý của ông Trump, viết: “Thành phố không có quyền chấm dứt hợp đồng của chúng tôi. Các hành động của Thị trưởng de Blasio hoàn toàn có động cơ chính trị, không có giá trị pháp lý và là một minh chứng cho thấy Thị trưởng muốn thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng phái mình và can thiệp vào hoạt động kinh doanh tự do”. Tuy vậy, tác động thực tế của quyết định nói trên là không đáng kể. Các hợp đồng điều hành các sân trượt băng và khu vui chơi sắp hết hạn vào năm nay, riêng hợp đồng với Ferry Point được cho là sẽ kéo dài đến những năm 2030. Sân golf nhìn ra sông Đông này tạo ra một dòng doanh thu ổn định từ 6 đến 8 triệu USD/năm, mặc dù lợi nhuận thu được ít hơn nhiều. Tổ chức Trump vừa hoàn thành việc nâng cấp, bổ sung thêm một câu lạc bộ, nhà hàng và cửa hàng chuyên nghiệp lớn.

Ông Nick Paolucci - Phát ngôn viên của Sở Tư pháp New York cho rằng, thành phố tin rằng hành động của mình là đúng đắn và vẫn có ý định chọn một nhà điều hành mới cho sân golf. “Các hành động của ông Trump nhằm kích động một cuộc bạo động chết người tại điện Capitol vào ngày 6-1 là vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng tổ chức thi đấu tại Ferry Point. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ quyết định chấm dứt hợp đồng của thành phố” - Phát ngôn viên này nói.

Trong đơn kiện, Tổ chức Trump thừa nhận thành phố New York có quyền chấm dứt hợp đồng theo ý muốn mà không cần chứng minh rằng hành vi vi phạm hợp đồng, nhưng lựa chọn đó sẽ là một phương án tốn kém. Nếu thành phố muốn đuổi công ty của ông Donald Trump, họ sẽ nợ công ty 30 triệu USD để bồi hoàn cho việc đầu tư cải tạo sân golf này.