Công trình World Cup 2010 khó bàn giao đúng thời hạn

(ANTĐ) - Quá trình chuẩn bị World Cup 2010 của nước chủ nhà Nam Phi vốn đã gặp nhiều khó khăn nay lại gặp trắc trở khi hơn 70.000 công nhân đang xây mới các công trình và sân vận động ở Nam Phi đã đồng loạt đình công đòi tăng lương hôm 8-7 vừa qua.

Công trình World Cup 2010 khó bàn giao đúng thời hạn

(ANTĐ) - Quá trình chuẩn bị World Cup 2010 của nước chủ nhà Nam Phi vốn đã gặp nhiều khó khăn nay lại gặp trắc trở khi hơn 70.000 công nhân đang xây mới các công trình và sân vận động ở Nam Phi đã đồng loạt đình công đòi tăng lương hôm 8-7 vừa qua.

Công trình xây dựng SVĐ Greenpoint vẫn còn dang dở
Công trình xây dựng SVĐ Greenpoint vẫn còn dang dở

Nguyên nhân chính dẫn tới việc đình công là do các công nhân quá bức xúc với vấn đề lương bổng. Theo phản ánh của các công nhân tại Soweto, ngoài mức lương thấp (307 USD/tháng), họ còn phải chịu những khoản chi phí vô lý như việc đi lại, ăn ở.

Các công nhân ở đây đã đe dọa nếu Chính Phủ Nam Phi nếu không tăng lương thêm 13% thì họ sẽ không làm việc, khiến Nam Phi có khả năng không thể hoàn thành các hạng mục chuẩn bị cho World Cup 2010. Trong khi đó, giới chủ chỉ đồng ý tăng thêm 10,4% và thời hạn đàm phán đã kết thúc.

Các công nhân đã đồng loạt đình công
Các công nhân đã đồng loạt đình công

Phát ngôn viên của Nghiệp đoàn công nhân mỏ Nam Phi (NUM) – đại diện cho 70.000 công nhân khẳng định: “Chính Phủ phải nhảy vào cuộc và giúp đỡ người công nhân. Còn không chúng tôi sẽ khiến World Cup 2010 không thể diễn ra như dự định. Công nhân trên toàn đất nước sẽ tiếp tục biểu tình cho tới tận 2011 nếu yêu cầu vẫn không được đáp ứng”.

Nếu cuộc đình công này không sớm chấm dứt, các công trình xây dựng SVĐ Soccer City ở Johannesburg, SVĐ Green Point ở Cape Town và SVĐ Moses Mobhida ở Durban sẽ bị chậm tiến độ nghiêm trọng.  Phát biểu sau khi vụ đình công xảy ra, người đứng đầu ủy ban Tổ chức World Cup 2010 – Danny Jordaan nói, ông hy vọng mọi chuyện bất đồng này sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa vì chỉ có các công nhân mới có thể giúp Nam Phi đáp ứng được yêu cầu thủ FIFA.

H.M (Tổng hợp)