Malaysia nhận thêm tin dữ trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận 2 cầu thủ của họ đã dương tính với SARS-CoV-2 và có thể không kịp ra sân trong trận đấu quan trọng với Việt Nam ngày 12-12 tới.

Theo FAM, thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền đạo Faisal Halim được xác định mắc Covid-19 khi vừa cùng đội tuyển Malaysia đặt chân tới Singapore.

Hai cầu thủ này lập tức được cách ly điều trị.

Tiền đạo Halim (trái) là cầu thủ quan trọng trên hàng công đội tuyển Malaysia

Tiền đạo Halim (trái) là cầu thủ quan trọng trên hàng công đội tuyển Malaysia

Truyền thông Malaysia dẫn lời Tổng thư ký FAM - Mohd Saifuddin Abu Bakar cho biết Khalid và Halim sẽ mất khoảng 10 ngày để chữa trị và chỉ trở lại thi đấu khi có kết quả âm tính.

Như vậy 2 cầu thủ này chắc chắn vắng mặt trận Malaysia gặp Campuchia (ngày 6-12), gặp Lào (9-12) và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam ngày 12-12 tới.

Trước đó, ít nhất 4 cầu thủ trong số 28 cái tên được triệu tập đội tuyển quốc gia đã phải sớm chia tay AFF Cup 2020 vì chấn thương, buộc HLV Tan Cheng Hoe phải bổ sung gấp một số cầu thủ trẻ.

Trong 24 người được chọn sang Malaysia, ngoại trừ 2 cầu thủ mắc Covid-19, hậu vệ nhập tịch Dion Cools (CLB Midtjylland - Đan Mạch) cũng khó góp mặt ở trận gặp Việt Nam.

Theo truyền thông Malaysia, Midtjylland chỉ đồng ý để Dion Cools tham dự AFF Suzuki Cup 2020 sớm nhất là sau ngày 13-12, bởi họ đang rất cần hậu vệ này cho những trận cầu quan trọng sắp tới tại UEFA Europa League và Cúp quốc gia Đan Mạch.

Trong lịch sử 4 năm đối đầu các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, ông Tan Cheng Hoe chưa một lần chiến thắng và rất muốn thay đổi điều đó tại AFF Cup 2020. Nhưng lúc này, bài toán lực lượng đang khiến chiến lược gia người Malaysia đau đầu.

ESPN nhận định Việt Nam và Malaysia cùng vào bán kết

Chuyên gia bóng đá khu vực Đông Nam Á - Gabriel Tan của ESPN đưa ra phân tích 5 đội bóng bảng B và kết luận: Việt Nam (đương kim vô địch) và Malaysia (đương kim á quân) sẽ là chủ nhân hai tấm vé bán kết của bảng.

"Dù không có nhiều niềm vui ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng Việt Nam vẫn chứng minh họ rất mạnh và đủ sức để thống trị bóng đá khu vực Đông Nam Á. AFF Suzuki Cup là cơ hội để Việt Nam tìm lại cảm giác chiến thắng. Còn Malaysia cũng đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng đủ sức sánh vai với Việt Nam vào bán kết", cây bút của ESPN phân tích.

Trận Việt Nam - Malaysia ngày 12-12 không chỉ tái hiện chung kết AFF Cup 2018 mà còn là trận đấu bản lề quyết định suất đi tiếp ở bảng B.