Công Phượng có đám cưới 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - 16-11-2020 là một ngày trọng đại trong cuộc đời tiền đạo Nguyễn Công Phượng, khi anh chính thức thành hôn cùng Tô Ngọc Viên Minh.

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi hồi đầu tháng 6, lễ cưới của Công Phượng - Viên Minh chính thức diễn ra vào tối 16-11 tại TP.HCM với nhiều điều đặc biệt.

Công Phượng chính thức lấy vợ

Công Phượng chính thức lấy vợ

Hôn lễ của Công Phượng được tổ chức ở trung tâm nổi tiếng Gem Center, nơi từng đón tiếp đoàn cựu Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm đến Việt Nam. Đây cũng là địa điểm được nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng chọn để tổ chức lễ thành hôn như Trấn Thành, Trường Giang, Cường "Đô la" hay con gái của đại gia Minh "Nhựa"...

Khách mời trong tiệc cưới của Công Phượng cũng đều là những nhân vật danh tiếng trong làng bóng đá Việt Nam, như HLV Park Hang-seo, "bầu" Đức, cựu HLV ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng hay một số đồng đội thân thiết ở HAGL...

Dù được truyền thông và người hâm mộ đặc biệt chú ý, nhưng vợ chồng Công Phượng vẫn cố gắng giữ kín thông tin về lễ cưới. Khách mời tham dự tiệc cưới được cấp thẻ từ để có thể qua cửa với số ghế ngồi hạn chế trong khán phòng.

Sau khi kết thúc tiệc cưới ở TP.HCM, ngày 18-11, Công Phượng và Viên Minh sẽ tổ chức một bữa tiệc kín trên đảo Phú Quốc với sự tham dự của đồng đội, bạn bè thân thiết của cặp đôi. Đến ngày 3-12, Công Phượng sẽ tổ chức ở quê nhà Nghệ An.

Công Phượng và Viên Minh yêu nhau từ năm 2018 nhưng không công khai. Vợ của Công Phượng sinh năm 1995, từng tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh Đại học RMIT. Sau khi ra trường, Viên Minh làm việc cho công ty của gia đình ở TP.HCM.

Đám cưới của Công Phượng cũng là cái kết có hậu cho mối tình của cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt Nam này. Hiện tại Công Phượng muốn tiếp tục thi đấu V-League 2021 trong màu áo CLB TP.HCM thay vì trở lại HAGL, để có thể ở gần gia đình nhỏ của mình. "Bầu" Đức cũng sẵn sàng tạo điều kiện để tiếp tục gửi tiền đạo này đi theo dạng cho mượn thêm 1 năm.