“Công nhân lý tưởng”

ANTĐ - Sau 3 năm nghiên cứu, Christophe Millot, một kỹ sư người Pháp đã cho ra mắt một “công nhân lý tưởng” - loại  robot được thiết kế riêng để trợ giúp những người trồng nho ở xứ sở rượu vang này và trên thế giới. 

“Chàng công nhân lý tưởng” có tên gọi Wall-Ye không bao giờ ngại khó, ngại khổ và luôn sẵn sàng làm thêm giờ, giúp cắt tỉa cành và thu hoạch nho một cách năng suất. Với 4 bánh xe và hai cánh tay kim loại, 

Wall-Ye được trang bị 6 máy quay nhỏ, hệ thống định vị toàn cầu GPS, và có khả năng di chuyển vào giữa các hàng cây để kiểm tra đất và nho. Ông Christophe Millot nói: “Robot Wall-Ye có khả năng thích nghi với môi trường xung quanh như con người. Tôi đã vào các ruộng nho đo đạc các thông số thực tế để robot có thể hoạt động chính xác như người thật. Nhiều chủ trang trại nho phàn nàn rằng họ thường xuyên thiếu lao động cắt tỉa và hái nho. Thêm vào đó, đây là loại công việc thời vụ nên hàng năm họ lại phải đào tạo lại cho người làm thuê. Do vậy, robot này chắc chắn sẽ làm được nhiều việc và gắn bó lâu dài với người trồng nho”. Robot này cũng rất hiệu quả trong việc ghi nhớ các loại rượu, theo dõi sự phát triển của từng gốc nho để thu hoạch kịp thời. Nó còn giúp kiểm soát sự thay đổi của cây nho so với mùa vụ trước khi đất trồng thay đổi. Giá bán dự kiến của robot hái nho sẽ vào khoảng 33.000 USD.