Công bố thời gian mở bán vé xem U23 Việt Nam đá SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 8h ngày 1-5, ban tổ chức sẽ mở bán trực tuyến vé xem U23 Việt Nam thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), số lượng dự báo rất hạn chế.

Chiều 30-4, ban tổ chức SEA Games 31 cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ Việt Nam và cổ động viên các nước mua vé vào sân thưởng thức và cổ vũ các trận đấu của giải, Sở VH-TT&DL Phú Thọ quyết định phát hành vé theo ba hình thức: bán vé trực tiếp, bán vé trực tuyến và qua đường công văn.

Theo đó, vé mở bán trực tuyến từ 8h ngày 1-5 đến 17h ngày 2-5 trên các website: //seagames2021.com/; //seagames31.webthethao.vn/; //digiticket.vn/.

Sân Việt Trì - Phú Thọ là nơi diễn ra các trận vòng bảng của U23 Việt Nam

Sân Việt Trì - Phú Thọ là nơi diễn ra các trận vòng bảng của U23 Việt Nam

Tại vòng bảng, vé có 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Mức giá gồm 2 trận đấu diễn ra cùng ngày (trong đó một trận có U23 Việt Nam thi đấu). Giá vé bán kết là 300.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức dự kiến mở bán vé trực tiếp từ 8h ngày 2-5 hoặc 3-5 cho tới khi hết vé. Địa điểm bán vé đặt trước cổng sân vận động Việt Trì.

Trước đó, ban tổ chức đã tiếp nhận mua vé qua đường công văn trước ngày 29-4, phục vụ nhu cầu các cơ quan, tổ chức. Qua thống kê sơ bộ, số lượng đăng ký mua qua đường công văn là rất lớn.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thuỷ cho biết ở mỗi trận, ban tổ chức sẽ phát hành số lượng vé bằng đúng sức chứa của sân Việt Trì (sức chứa 16.000 chỗ ngồi) và ưu tiên cho người dân được đến mua trực tiếp.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Indonesia lúc 19h ngày 6-5 trên sân Việt Trì. Đây cũng là cuộc tranh tài sớm nhất trong số 40 môn thi tại SEA Games 31.

Sân Thiên Trường miễn vé các trận bóng đá nam SEA Games 31

Nếu như bảng A - nơi U23 Việt Nam thi đấu - có phát hành vé thì ở tại bảng B (gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào), ban tổ chức sân Thiên Trường (Nam Định) cho biết không bán vé mà chỉ phát hành vé mời cho các trận đấu vòng bảng và một trận bán kết tổ chức tại đây.

Riêng hai trận tranh hạng ba và chung kết cùng diễn ra trong ngày 22-5 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ban tổ chức sự kiện chưa công bố kế hoạch phát hành vé.

Giống như sân Thiên Trường, sân Cẩm Phả (Quảng Ninh, có tuyển nữ Việt Nam thi đấu) hay sân Lạch Tray (Hải Phòng) đều mở cửa miễn phí các trận bóng đá nữ.

38 môn còn lại của đại hội cũng sẽ mở cửa để đón người hâm mộ vào thưởng thức, cổ vũ, góp phần tăng không khí cho các cuộc tranh tài đại hội.