Con trai Gaddafi muốn đầu hàng

ANTĐ - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 29-10 cho biết Saif al-Islam Gaddafi đã liên lạc với ICC thông qua những người trung gian về việc ra đầu thú.
Đồng thời, cũng có tin lính đánh thuê đang cố đưa anh ta đến một nước châu Phi khác.
ICC cảnh báo rằng tòa án này có thể ra lệnh đánh chặn trên không nếu anh ta cố trốn chạy bằng máy bay từ nơi ẩn nấp là sa mạc Sahara để tìm nơi trú ẩn an toàn.
Saif al-Islam Gaddafi. Ảnh: REUTERS
Công tố viên Luis Moreno-Ocampo khẳng định ICC đã không thỏa thuận bất cứ điều gì với Saif al-Islam nhưng giải thích rằng anh ta phải đối mặt với tòa án bởi vì anh ta đã bị kết án phạm tội ác chiến tranh.
Tuy nhiên, theo ICC, Saif al-Islam cứ khăng khăng mình vô tội.
Trong khi đó, nước Pháp nhắc nhở các nước châu Phi về trách nhiệm giao nộp cho ICC Saif al-Islam và cựu trùm tình báo Libya Abdullah al-Senussi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero nhấn mạnh: “Chúng tôi không quan tâm anh ta đi bộ, đi bằng máy bay, bằng tàu thuyền, bằng ô tô hoặc bằng lạc đà, vấn đề duy nhất là anh ta thuộc về ICC”.