Con trai cựu tổng thống Gaddafi hầu tòa

ANTĐ - Báo chí Lybia cho biết, Saifal-Islam, con trai của cựu tổng thống Libya-Muammar Gaddafi, đã lần đầu tiên xuất hiện trước một tòa án tại Libya kể từ lúc bị bắt vào năm 2011.
Hãng truyền thông quốc tế Al Jazeera có trụ sở tại Qatar hôm thứ Năm, ngày 17-1 dẫn lời một vị công tổ viên Libya cho biết, con trai của Gaddafi xuất hiện tại một tòa án ở thị trấn Zintan để nghe tòa phán xét về những cáo buộc liên quan đến cuộc gặp gỡ của luật sư Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là Melinda Taylor hồi năm ngoái.

Con trai cựu tổng thống Gaddafi hầu tòa ảnh 1
Saif Al-Islam lần đầu tiên xuất hiện tại một phiên tòa sau hơn một năm bị giam giữ


Saifal-Islam bị ICC tại The Hague truy nã vì tội ác chiến tranh nhưng lần này là vì các tội danh khác, BBC cho biết. Cùng với những cáo buộc liên quan đến luật sư của ICC, Saifal-Islam còn bị cáo buộc đã bán thông tin an ninh quốc gia. Phiên tòa này bị lui lại đến tháng Năm.

Saif-Islam, 40 tuổi, trước đây được xem là người kế nhiệm chắn chắn của đại tá Gaddafi đồng thời anh ta ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực đàn áp quân nổi loạn Libya của cha mình năm 2011.

Chế độ của Gaddafi bị lật đổ vào tháng 10-2011 bởi các lực lượng đối kháng với sự trợ giúp của NATO sau cuộc nội chiến kéo dài 7 tháng. Ông Gaddafi, người cai trị Libya trong suốt 42 năm, đã bị bắt và giết chết bởi phiến quân ngay gần thị trấn Sirte nơi ông ta sống vào ngày 20-10.

Saif bị một nhóm quân du kích bắt vào tháng 11-2011 tại thị trấn Zintan. Anh ta bị giam giữ tại đây từ lúc đó. Các quan chức Libya đã từ chối giao Saif cho tòa án quốc tế The Hague. Trong khi đó Saif và các luật sư của mình yêu cầu được xét xử tại The Hague vì sợ anh ta có thể bị kết án tử hình nếu xét xử tại Libya. Giới chức trách Libya đã hứa với Saif và các cựu quan chức trong chính quyền Gaddafi rằng việc xét xử sẽ diễn ra một cách công bằng