Con rùa già nhất thế giới

ANTĐ -  Một con rùa được chụp trong một bức ảnh chiến tranh Boer (cuộc chiến xảy ra giữa Đế quốc Anh và 2 nước độc lập tại nam châu Phi là Orange Free State và Cộng hòa Transvaal) được xem là con rùa già nhất trên thế giới sau khi các nhà nghiên cứu tìm thấy nó vẫn còn sống đến ngày nay.

Con rùa có tên Jonathan hiện vẫn đang sống ở hòn đảo St Helena xa xôi Nam Đại Tây Dương. Jonathan được cho là đã ít nhất 178 năm tuổi. Bức ảnh được chụp vào năm 1900 ghi lại hình ảnh Jonathan cùng với một tù nhân chiến tranh Boer. Tấm ảnh đen trắng chụp Jonathan, khi đó khoảng 70 năm tuổi được tìm thấy trong bộ sưu tập các hình ảnh chiến tranh Boer của tác giả LA Innes.

Mặc dù đã “cao tuổi”, nhưng người dân địa phương cho biết, con rùa này vẫn còn dồi dào sức lực và thường xuyên giao phối với 3 con rùa cái. Theo một hướng dẫn viên du lịch trên đảo St Helena, Jonathan là con rùa duy nhất sống sót trong số 3 con rùa được đưa đến đảo này vào năm 1882.