- Australia kêu gọi Trung Quốc không thiết lập ADIZ trên Biển Đông
- Mỹ xem xét điều tàu và máy bay tuần tra tại Biển Đông
- Nhật Bản nhất quán và không thay đổi lập trường về Biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ
“Bước kế tiếp để khẳng định quan điểm của chúng ta là điều tàu chiến và máy bay tới vùng trời và vùng nước ở Biển Đông. Nếu nghiêm túc thì chúng ta sẽ phải làm điều này”, ông Jennings nhấn mạnh.
Đề nghị của ông Jennings được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét phương án cử máy bay và tàu hải quân đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông, để bảo đảm quyền tự do hàng hải tại vùng biển này. Theo ông Jennings, Australia cần phải hành động tương tự nhằm đối phó với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong một diễn biến khác, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, đã rời căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía nam Tokyo, lên đường trở về Mỹ sau 7 năm đồn trú tại Nhật Bản. Phát biểu trước báo giới khi tàu USS George Washington chuẩn bị rời đi, Thiếu tướng Hải quân Mỹ, John Alexander cho hay, tàu sân bay USS George Washington với khoảng 3.500 thành viên thủy thủ đoàn sẽ thực hiện các cuộc tập trận trong khu vực trước khi về Mỹ. Tuy nhiên, ông Alexander không tiết lộ thông tin liệu con tàu này có tham gia tập trận tại Biển Đông hay không. Con tàu này được triển khai tới Yokosuka vào năm 2008 và là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ đóng tại Nhật Bản, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc và những động thái trên bán đảo Triều Tiên.