Cố tình bị nhiễm Covid-19 ở Thụy Sĩ có thể chịu án tù 5 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cố tình bị nhiễm Covid-19 nhằm đạt được sự miễn nhiễm tự nhiên là một hành vi phạm tội có thể chịu án tù 5 năm, Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố.
Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Stadtspital Triemli ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 20-12-2021

Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Stadtspital Triemli ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 20-12-2021

Thụy Sĩ tuần trước công bố rằng chỉ những người đã tiêm vaccine hay khỏi bệnh Covid-19 mới có thể đến các nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà khác kể từ ngày 20-12.

Chính phủ tuyên bố rằng các hạn chế nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho những người chưa được tiêm chủng vì họ có nhiều khả năng nhiễm và tiến triển nặng.

Tuy nhiên, động thái này dường như đã phản tác dụng. Theo The Local, những người hoài nghi vaccine cần giấy chứng nhận lây nhiễm gần đây đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để tìm những người đang nhiễm có thể truyền virus cho họ và tạo ra sự miễn nhiễm tự nhiên.

Theo bản tin của đài truyền hình Radio Télévision Suisse, những người đó có thể chịu án phạt nặng bởi làm như vậy, nguy cơ lây lan virus sang người khác tăng cao, dẫn đến tăng số trường hợp nhập viện và tử vong trong cộng đồng.

Bác sĩ Claude-François Robert ở bang Neuchâtel tuần trước cũng khuyến cáo rằng không nên tự lây nhiễm, bởi cách này không có gì có thể kiểm soát được, đặc biệt là nguy cơ viêm cơ tim do lây nhiễm tự nhiên cao hơn 10 lần so với vaccine.