- Unilever đầu tư 1 tỷ Euro để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm vệ sinh
- Khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn được ưu ái
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 công bố hôm 24-10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã đưa ra đánh giá về hệ thống năng lượng vào năm 2030.
Theo báo cáo, số lượng xe điện trên toàn thế giới sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030. Hoạt động sản xuất năng lượng mặt trời và gió sẽ trở nên phổ biến rộng rãi hơn, với tỷ trọng của năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện toàn cầu đạt gần 50%.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn quá cao nên không thể đáp ứng mục tiêu của Hiệp định Paris về hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu.
Để giảm lượng khí thải toàn cầu nhằm đáp ứng mục tiêu này, IEA đề xuất tăng gấp 3 công suất sản xuất năng lượng tái tạo toàn cầu.
Cơ quan này cho biết căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã đẩy sự chú ý tập trung trở lại vào vấn đề an ninh năng lượng. Do đó, IEA gợi ý cần chuyển sang năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng.