Khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn được ưu ái

ANTĐ - Viện Phát triển Hải ngoại Anh (ODI) vừa công bố báo cáo cho biết, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trợ cấp tới 88 tỷ USD mỗi năm cho ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu hóa thạch, khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn. 

Trong số đó, Chính phủ Mỹ trợ cấp cho các công ty tham gia hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch số tiền lên tới 5,2 tỷ USD trong năm 2013, Australia là 3,5 tỷ USD, Nga (2,4 tỷ USD) và Anh (1,2 tỷ USD). Báo cáo của ODI đánh giá, Anh là một trong số những quốc gia “hào phóng” nhất khi chỉ trong 5 năm, nước này đã ưu đãi thuế hơn 4,5 tỷ USD cho các công ty Pháp, Mỹ, Trung Đông khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở Biển Bắc. ODI cũng công bố dữ liệu cho thấy, số tiền đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp 4 lần so với việc đầu tư phát triển các nguồn năng lượng tái sinh. Các khoản đầu tư như vậy đều không mang tính kinh tế, thải ra nhiều khí carbon và khiến tình trạng biến đổi khí hậu trầm trọng hơn.