CNN thăm dò: Người Ukraine thích phương Tây hơn Nga

ANTĐ - Đó là kết quả mà CNN đưa ra sau một cuộc thăm dò. Ngay cả trong khu vực biên giới giáp Nga, nơi có số lượng phiếu áp đảo cho việc thành lập nhà nước độc lập cũng có kết quả tương tự.

Đó là kết quả mà CNN đưa ra sau một cuộc thăm dò. Ngay cả trong khu vực biên giới giáp Nga, nơi có số lượng phiếu áp đảo cho việc thành lập nhà nước độc lập cũng có kết quả tương tự.

Người dân Ukraine cảm thấy ưa chuộng châu Âu nhiều hơn Nga, và trong 1.000 người tham gia cuộc khảo sát tiến hành vào tuần qua, đa số họ muốn áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Moscow.

Một điểm bỏ phiếu ở miền đông Ukraine hôm 11/5

Cụ thể, 67% người Ukraine đống ý với các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại nước Nga, trong khi đó chỉ có 29% không đồng tình.

Hơn một nửa (56%) người được hỏi cho thấy họ có cảm giác thích phương Tây hơn, 19% ngược lại cảm thấy thích Nga, 22% không nghiêng về bên nào và 3% còn lại nói rằng không biết.

Ở miền đông Ukraine, cuộc thăm dò của CNN cũng cho thấy có rất ít người muốn trở thành liên minh với Nga. Chỉ có 37% ủng hộ việc liên minh với Nga, số còn lại hoặc ủng hộ châu Âu hoặc cho rằng nước này sẽ tốt hơn nếu không liên minh với cả hai.

Mặc dù cuộc khủng hoảng là cuộc đọ sức giữa Nga và châu Âu, có thể khiến tình hình Ukraine thêm tồi tệ nhưng người Ukraine vẫn rất lạc quan về tương lai, 65% người được hỏi đã cho thấy điều đó. Đa số người Ukraine không thấy yên tâm khi bắt tay với Nga bởi họ cho rằng ông Putin là một nhà lãnh đạo “nguy hiểm” hơn ông Obama. 

Kết quả này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine thông báo nhận được số lượng phiếu áp đảo ủng hộ độc lập. Được biết, cuộc thăm dò này được tiến hành trên 1.000 người Ukraine trong 5 ngày từ 7-11/5. Sai số trong kết quả không đáng kể, chỉ cộng hoặc trừ 3,1%.