CLB Xuân Thành SG treo thưởng 500 triệu đồng tìm kẻ tố cáo bán độ

ANTĐ - Bức xúc trước việc bị nghi bán độ trận Siêu cúp, lãnh đạo CLB Xuân Thành SG đã gửi thông cáo đến báo chí khẳng định đã và đang hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời “treo thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm ra kẻ nhắn tin tố cáo". 

Nghi án Xuân Thành SG bán độ đồng loạt xuất hiện trên các trang báo trong ngày 25-2, sau khi Phó Ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh tiết lộ với báo chí việc mình nhận được tin nhắn nặc danh “cảnh báo” Xuân Thành SG sẽ bán độ trận Siêu cúp (thua hơn 3 bàn). Tin nhắn được gửi đi trước giờ bóng lăn và thật trùng hợp khi những diễn biến của trận đấu diễn ra hệt như lời cảnh báo trước đó.

Về phía đội bóng bị tố cáo, trong khi mọi nỗ lực liên lạc với lãnh đạo Xuân Thành SG đều bất thành thì bất ngờ vào chiều 25-2, đội bóng này phát đi thông cáo báo chí do đích thân tân chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy ký, gửi các cơ quan truyền thông bày tỏ quan điểm về vụ việc.

Thông báo khẳng định: “CLB bóng đá Xuân Thành SG đã, đang sẵn sàng hợp tác toàn diện với các cơ quan điều tra, BTC giải, Ban Tư vấn đạo đức nhằm làm rõ những thông tin tiêu cực xung quanh CLB ở trận gặp SHB Đà Nẵng… Chúng tôi, hơn ai hết, là những người muốn đi tìm hiểu sự thật của thông tin vừa qua, nhằm tìm ra những “con sâu” (nếu có) để loại khỏi đội bóng, xây dựng đội bóng sạch, vững mạnh như tiêu chí của bóng đá Việt Nam đang hướng đến và mục tiêu của CLB đề ra”.

Xuân Thành SG (áo xanh) bị nghi bán độ sau khi để thua 0-4 trong trận tranh Siêu cúp

Cũng trong thông báo của mình, đội bóng TPHCM yêu cầu được làm sáng tỏ vụ việc để đưa kẻ cố tình tung tin đồn thất thiệt làm tổn hại đến đội bóng ra trước ánh sáng pháp luật.

Và như để thể hiện “quyết tâm” minh oan cho mình, Xuân Thành SG đã treo thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm ra kẻ gửi tin nhắn nặc danh tố cáo đội bóng.

Liên quan đến diễn biến xử lý vụ việc, trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều 25-2, Phó Ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh cho biết, đã thông báo và sẽ cung cấp mọi chứng cứ liên quan đến vụ việc trong cuộc làm việc (dự kiến trong vài ngày tới) với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45-Bộ Công an).

Xuân Thành SG khẳng định quyết tâm hợp tác đồng thời treo thưởng 500 triệu đồng
để tìm ra chủ nhân số điện thoại nặc danh tố cáo đội bóng

Về việc chưa thông báo vụ việc cho BTC giải, ông Vinh nói: “Ban tư vấn đạo đức hoạt động độc lập và có nhiệm vụ báo cáo với BTC giải khi sự việc có kết luận cuối cùng”. Phía Ban tư vấn đạo đức khẳng định sẽ làm đúng chức trách của mình là thông báo và cung cấp mọi chứng cứ liên quan, cụ thể là tin nhắn gửi đến số điện thoại của ông Vinh.

“Chắc chắn phía C45 sẽ yêu cầu BTC giải, Ban Kỷ luật gửi các thông tin liên quan như báo cáo giám sát, băng ghi hình trận đấu… để tổng hợp thông tin. Nếu chỉ dựa vào một tin nhắn mà vội vàng kết luận thì không chừng sẽ hủy hoại sự nghiệp của một hay nhiều thành viên Xuân Thành SG. Tôi nghĩ cần phải có cách xử lý khoa học và hãy tin tưởng vào những biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an”, ông Vinh nói.