Chuyến bay mất tích MH370 “sẽ được tìm thấy” trong tháng 5-2015?

ANTĐ - Bộ trưởng Giao thông của Malaysia, Liow Tiong Lai tin rằng, chuyến bay MH370 mất tích 1 năm trước đây sẽ được tìm thấy ở phía nam Ấn Độ Dương trong tháng 5 năm nay.

Chuyến bay mất tích MH370 “sẽ được tìm thấy” trong tháng 5-2015? ảnh 1Bộ trưởng Giao thông của Malaysia, Liow Tiong Lai tin rằng sẽ sớm tìm thấy MH370

Trao đổi với BBC, Bộ trưởng Liow Tiong Lai cho biết, các đội tìm kiếm sẽ tiếp tục công việc để tìm ra máy bay MH370, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn, mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Ngày 8-3, các nhà điều tra đã công bố một số thông tin về công cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích. Hiện, Úc đang dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế tìm kiếm ở phía nam biển Ấn Độ, cách khoảng 1.600km (1.000 dặm) ngoài khơi bờ biển phía tây.

Jennifer Pak, phóng viên của BBC đưa tin, cảnh sát Malaysia cho hay, họ vẫn đang điều tra xem liệu sự biến mất của máy bay có phải là cố ý hay không?, nhưng đã không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về phát hiện của mình.
Chuyến bay mất tích MH370 “sẽ được tìm thấy” trong tháng 5-2015? ảnh 2Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục được thực hiện

Đầu năm nay, chính phủ Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 mất tích và bắt đầu các công tác cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Mặc dù vậy, ông Liow hứa bên cạnh việc bồi thường chính phủ vẫn tiếp tục các hoạt động tìm kiếm. Ông nói: “Chúng tôi tự tin rằng mình có thể hoàn thành công tác tìm kiếm trong tháng 5 năm nay và hy vọng có thể có thêm manh mối về chuyến bay MH370”.

Bộ trưởng tiếp tục: “Nếu quá trình tìm kiếm không mang lại bất kỳ kết quả nào thì các nhà điều tra sẽ “quay trở lại bản vẽ””. Điều này có nghĩa là, phía Malaysia sẽ kiểm tra lại tất cả các dữ liệu có sẵn được sử dụng để xác định khu vực máy bay gặp nạn.
Chuyến bay mất tích MH370 “sẽ được tìm thấy” trong tháng 5-2015? ảnh 3Gia đình của các nạn nhân vẫn không thôi hy vọng, người thân của họ còn sống

Thế nhưng một số gia đình có người thân trên máy bay đã cáo buộc các nhà chức trách Malaysia cố tình giấu giếm các thông tin liên quan đến chuyến bay, Bộ trưởng giao thông vận tải đã trấn an rằng, không nên tin tưởng vào bất kỳ giả thiết nào.

Ông Liow phát biểu: “Họ phải tin vào dữ liệu, các sự kiện mà chuyên gia cung cấp. Theo đó, máy bay MH370 đang nằm ở phía nam Ấn Độ Dương. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung tìm kiếm khu vực đó”.

Trong khi đó, phía gia đình của phi công chuyến bay MH370, Zaharie Ahmad Shah bức xúc lên tiếng, không có bằng chứng cho thấy con trai tôi phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của máy bay.

 Sakinab Shah, chị của phi công Zaharie tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng: “Tôi không đồng ý với những suy đoán cho rằng, em trai tôi đã cố ý chuyển hướng máy bay để tránh bị phát hiện, không ai có quyền đổ lỗi cho nó mà không có bằng chứng”.

Jonathan Head, phóng viên của  BBC tại Kuala Lumpur phân tích, trong tất cả các giả thiết về những gì đã xảy ra với MH370, giả thiết cho rằng, nó có thể được chuyển hướng đến một sân bay hẻo lánh và bắt giữ các hành khách trên chuyến bay có vẻ như đáng tin cậy nhất. Vậy động cơ của những tên không tặc này là gì? Vẫn chưa có câu trả lời nào được đưa ra.

Tuy nhiên, ông Wen Wan Cheng khẳng định, giả thiết trên hoàn toàn không có cơ sở và không ai có thể đổ lỗi cho viên phi công về vụ việc này.

Các nhà chức trách Malaysia vẫn nhấn mạnh giả thiết hợp lý nhất là máy bay rơi xuống một vùng ở phía nam biển Ấn Độ, sau khi bị chuyển hướng và bay về phía nam trong vài giờ. Đó là nơi mà họ vẫn đang tìm kiếm, trong vòng 60.000 km2 trên biển.

Nhưng họ đã đánh mất niềm tin từ các gia đình nạn nhân do phản ứng vụng về, lúng túng khi giải thích về sự biến mất của máy bay. 1 năm qua, chính quyền Malaysia không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả, niềm hy vọng về sự sống sót kỳ diệu của 239 hành khách và phi hành đoàn đã bị dập tắt.