Chương mới trong quan hệ Việt Nam - EU

ANTĐ - Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU (PCA) ký kết ngày 27-6 tại Brussels (Bỉ) đã mở ra một chương mới, đưa quan hệ đối tác Việt Nam - EU lên một tầm cao mới.

Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã được Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cùng đặt bút ký kết tại trụ sở của liên minh này ở Thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 27-6. Tiếp nối Hiệp định khung Việt Nam - Cộng đồng châu Âu (EC) năm 1995, PCA xác định các cơ sở pháp lý, các điều kiện để Việt Nam và thành viên EU có thể mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu trong tương lai.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với EU cũng như với các nước thành viên liên minh này. Trong khi đó, EU và từng nước thành viên trong liên minh cũng rất xem trọng mối quan hệ với Việt Nam, một quốc gia có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á và phát triển năng động sau khi thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập.

Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác phát triển, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU đã phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. EU hiện đã trở thành đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ 2 của Việt Nam sau thị trường Mỹ. 

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU tăng trung bình 15-20% năm, từ mức 1,5 tỷ USD năm 1995 lên hơn 24 tỷ USD năm 2011. Về đầu tư, hầu hết các nước thành viên và các tập đoàn lớn của EU đã đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư đăng ký tính tới hết năm 2011 là 32 tỷ USD, trong đó  vốn đầu tư đã thực hiện đạt 13 tỷ USD. 

Nhằm đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU lên tầm cao mới, hai bên đã tích cực đàm phán PCA từ nhiều năm nay. Trong chuyến thăm EU tháng 10-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso đã chứng kiến việc ký tắt PCA. Sau khi được cả Việt Nam và EU thông qua, PCA đã được chính thức ký kết ngày 27-6 trong chuyến thăm EU của Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Không chỉ là một khuôn khổ hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU sang một giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện hơn, PCA còn đánh dấu vị thế của Việt Nam, từ một nước nhận viện trợ phát triển sang một đối tác bình đẳng, toàn diện, trên nhiều lĩnh vực. Mở ra cánh cửa quan hệ đối tác đầy hứa hẹn, PCA đang tạo tiền đề để Việt Nam và EU bước vào đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương.