Chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active: Cúp vàng tiếp tục về Thạch Thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai năm liên tiếp, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô chứng kiến hai đội vào chung kết tranh cúp vô địch là những đại diện của huyện Thạch Thất. Năm nay, chiếc cúp danh giá sẽ thuộc về trường THPT Phùng Khoắc Khoan hay trường THPT Phan Huy Chú?

Năm 2023 thăng hoa của bóng đá Thạch Thất

Mùa giải năm 2022, trận chung kết diễn ra vào tháng 1-2023 chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có hai đại diện huyện Thạch Thất góp mặt, là trường THPT Phan Huy Chú và trường THPT Thạch Thất. Sau hơn 10 năm đằng đẵng với 4 lần vào chung kết nhưng toàn thua (các năm 2013, 2014, 2015, 2018), bóng đá ở địa phương này giờ đây mới cầm chắc chiếc cúp vàng danh giá của giới học sinh THPT Hà Nội. Và với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết trên Sân vận động Hoàng Mai, trường THPT Phan Huy Chú đã lên ngôi vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - năm 2022 Cúp Number 1 Active.

Những con số ấn tượng tại giải đấu

2. Là số danh hiệu vô địch mà huyện Thạch Thất chắc chắn có trong lịch sử giải đấu.

4. Là số lần vào chung kết của THPT Phùng Khắc Khoan kể từ năm 2013 đến nay.

9. Là số bàn thắng cầu thủ Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La) ghi được ở mùa giải năm nay. Cầu thủ mang áo số 9 này nhiều khả năng sẽ giành ngôi Vua phá lưới.

100. Là số đội tham dự mùa giải năm nay, chỉ kém kỷ lục 103 đội vào năm 2019.

182. Là toàn bộ số trận đấu của mùa giải năm nay.

493. Giải đã chứng kiến 493 bàn thắng được ghi tính đến hết vòng bán kết, với trung bình 2,8 bàn/trận.

Gần 1 năm sau, ở mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII - năm 2023 Cúp Number 1 Active, trận đấu cuối cùng của giải một lần nữa ghi tên hai đại diện xuất sắc nhất cùng đến từ Thạch Thất. Theo đó, đương kim vô địch THPT Phan Huy Chú sẽ gặp THPT Phùng Khắc Khoan, đội bóng láng giềng vốn cách nhau chỉ khoảng hơn 1km về địa lý.

Trận chung kết hứa hẹn sẽ là bữa tiệc bàn thắng tưng bừng và hấp dẫn, không chỉ bởi lối chơi máu lửa và cống hiến của hai đội, mà còn ở sự hiệu quả ở hàng tấn công của cả hai. Theo thống kê, trường THPT Phan Huy Chú và trường THPT Phùng Khắc Khoan là hai đội cùng ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa giải này, với 19 bàn. Ai trong số họ đăng quang cũng tiếp tục là cái kết đẹp với các cổ động viên bóng đá ở Thạch Thất, duy trì vị thế của mình ở giải đấu phong trào có bề dày truyền thống bậc nhất Việt Nam do An ninh Thủ đô tổ chức.

Khát vọng THPT Phùng Khắc Khoan

So với người hàng xóm THPT Phan Huy Chú, tham vọng lên ngôi của trường THPT Phùng Khắc Khoan mạnh mẽ hơn nhiều. Đơn giản vì đội bóng này chưa bao giờ khát khao có được chiếc cúp vô địch như lúc này. Phải trải qua hành trình của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy trong suốt một thập kỷ qua mới hiểu được điều đó.

Kể từ năm 2013 đến nay, trường THPT Phùng Khắc Khoan đã trải qua 3 trận chung kết và… toàn thua. Đó là các năm 2013, 2015 và 2018. Ngoài ra, đội bóng này còn từng giành giải Ba (năm 2020) và đoạt giải Phong cách năm 2014. Mọi tấm huy chương đã có đủ, thầy trò trường Phùng Khắc Khoan lúc này chỉ thiếu “vàng” mà thôi.

Trên hành trình vào chung kết mùa này, trường THPT Phùng Khắc Khoan đã trình diễn một lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, để lại sau lưng nhiều đối thủ sừng sỏ. Đó là lý do các cổ động viên đội bóng này tin rằng họ sẽ quật ngã nhà đương kim vô địch để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. “Chúng tôi đã trải qua một hành trình rất khó khăn. Tôi luôn động viên các trò của mình rằng dù ở thời điểm gian khó thế nào cũng không được dừng lại. Trường THPT Phùng Khắc Khoan đặt tính kỷ luật lên trên tất cả. Chúng tôi không có ngôi sao nào nổi trội, và cả tập thể chính là ngôi sao. Thầy và trò chúng tôi đang rất tự tin trước trận chung kết năm nay” - huấn luyện viên Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.

Những cột mốc lịch sử đón đợi

10-12-2023, ngày thi đấu cuối cùng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh thú vị, hướng tới cột mốc lịch sử mới của mỗi đội. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, trường THPT Phan Huy Chú sẽ là đội bóng thứ hai trong lịch sử 22 năm của giải làm được điều này, sau trường THPT Trần Quốc Tuấn. Trong khi đó, trường THPT Phùng Khắc Khoan sẽ hướng tới chức vô địch đầu tiên sau 4 lần giành quyền vào chung kết trong một thập kỷ qua. Ở trận tranh hạng Ba, trường THPT Nguyễn Quốc Trinh và THPT Thạch Bàn sẽ cùng hướng tới cột mốc mới đó là lần đầu giành huy chương tại giải.

Hành trình tới trận chung kết

Trường THPT Phùng Khắc Khoan và trường THPT Phan Huy Chú đều trải qua một hành trình rất dài để góp mặt trong trận chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII - năm 2023 Cúp Number 1 Active.

* Trường THPT Phùng Khắc Khoan

Trường THPT Phùng Khắc Khoan trải qua vòng bảng với ngôi nhất bảng Y tuyệt đối sau 3 trận thắng 3-0 trước THPT Ban Mai, 1-0 trước THPT Tây Hà Nội và 8-0 trước THPT Phenikaa

Trường THPT Phùng Khắc Khoan trải qua vòng bảng với ngôi nhất bảng Y tuyệt đối sau 3 trận thắng 3-0 trước THPT Ban Mai, 1-0 trước THPT Tây Hà Nội và 8-0 trước THPT Phenikaa

Vòng 1/16, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước THPT Hoài Đức B đưa THPT Phùng Khắc Khoan vào vòng 1/8 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2023. Ở vòng 1/8, sớm thủng lưới từ phút 11 nhưng nhờ kinh nghiệm của đội bóng giàu thành tích cộng thêm chút may mắn, THPT Phùng Khắc Khoan đã ngược dòng đầy kịch tính 2-1 ở những phút cuối trước THPT Xuân Đỉnh.

Vòng 1/16, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước THPT Hoài Đức B đưa THPT Phùng Khắc Khoan vào vòng 1/8 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2023. Ở vòng 1/8, sớm thủng lưới từ phút 11 nhưng nhờ kinh nghiệm của đội bóng giàu thành tích cộng thêm chút may mắn, THPT Phùng Khắc Khoan đã ngược dòng đầy kịch tính 2-1 ở những phút cuối trước THPT Xuân Đỉnh.

Hành trình của trường Phùng Khắc Khoan tiếp tục suôn sẻ, khi vượt qua THPT Ngô Quyền (Đông Anh) với tỉ số 1-0 ở tứ kết, để ghi tên mình vào bán kết. Tại bán kết, THPT Phùng Khắc Khoan thắng thuyết phục 2-0 trước THPT Thạch Bàn để ghi tên mình vào chung kết. Đây là trận chung kết thứ tư của đội bóng này trong lịch sử tham dự giải.

Hành trình của trường Phùng Khắc Khoan tiếp tục suôn sẻ, khi vượt qua THPT Ngô Quyền (Đông Anh) với tỉ số 1-0 ở tứ kết, để ghi tên mình vào bán kết. Tại bán kết, THPT Phùng Khắc Khoan thắng thuyết phục 2-0 trước THPT Thạch Bàn để ghi tên mình vào chung kết. Đây là trận chung kết thứ tư của đội bóng này trong lịch sử tham dự giải.

* Trường THPT Phan huy chú

Khác với THPT Phùng Khắc Khoan, các cầu thủ THPT Phan Huy Chú vượt qua vòng bảng bằng “vé vớt”, khi là 1 trong 7 đội nhì thành tích cao. Đội bóng này kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng I, có 6 điểm. Trên hành trình vào chung kết, THPT Phan Huy Chú từng thua 0-1 trước THPT Nguyễn Gia Thiều ở vòng bảng.

Khác với THPT Phùng Khắc Khoan, các cầu thủ THPT Phan Huy Chú vượt qua vòng bảng bằng “vé vớt”, khi là 1 trong 7 đội nhì thành tích cao. Đội bóng này kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng I, có 6 điểm. Trên hành trình vào chung kết, THPT Phan Huy Chú từng thua 0-1 trước THPT Nguyễn Gia Thiều ở vòng bảng.

Vào vòng 1/16, THPT Phan Huy Chú bị gỡ hòa 1-1 trước khi thắng nghẹt thở tân binh THPT Vinschool The Harmony trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/8. Đương kim vô địch giành vé vào tứ kết sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa).

Vào vòng 1/16, THPT Phan Huy Chú bị gỡ hòa 1-1 trước khi thắng nghẹt thở tân binh THPT Vinschool The Harmony trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/8. Đương kim vô địch giành vé vào tứ kết sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa).

Ở tứ kết, THPT Phan Huy Chú ngược dòng hạ THPT Hà Nội Amsterdam 2-1 để ghi tên mình vào top 4 của giải đấu. Tại vòng bán kết, lợi thế hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu song phải tới những phút cuối cùng, THPT Phan Huy Chú mới có thể làm tung mành lưới THPT Nguyễn Quốc Trinh để giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 2-0.

Ở tứ kết, THPT Phan Huy Chú ngược dòng hạ THPT Hà Nội Amsterdam 2-1 để ghi tên mình vào top 4 của giải đấu. Tại vòng bán kết, lợi thế hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu song phải tới những phút cuối cùng, THPT Phan Huy Chú mới có thể làm tung mành lưới THPT Nguyễn Quốc Trinh để giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 2-0.