Chưa đầy 1 tuần sau sự cố, quân đội Mỹ ở Okinawa nối lại hoạt động bay

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã nối lại các chuyến bay của máy bay trực thăng CH-53 ở tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản. 

Một chiếc máy bay trực thăng CH-53 cất cánh từ căn cứ Futenma

Các chuyến bay của loại trực thăng này bị hoãn lại sau vụ cánh cửa sổ từ một chiếc máy bay trực thăng bị rơi xuống sân một trường tiểu học ở đây, hôm thứ tư tuần trước.

Cánh cửa sổ này nặng 8kg, rơi cách các em học sinh đang chơi trong sân trường chỉ khoảng 10 mét, sau khi máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Futenma gần đó của thủy quân lục chiến Mỹ.

Một chiếc máy bay trực thăng thuộc loại này đã cất cánh từ căn cứ Futenma vào ngay sau trưa 19-12.

Chính quyền tỉnh Okinawa đã yêu cầu ngừng tất cả các chuyến bay của máy bay quân sự Mỹ cho tới khi xác định được máy bay có an toàn hay không.

Việc quân đội Mỹ nối lại những chuyến bay này trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ sau khi xảy ra tai nạn nói trên có lẽ sẽ gây ra sự tức giận của dân chúng ở đây.